Cuba chống lão hóa dân số

Năm 2016, dân số trên 60 tuổi của Cuba đã chiếm tới 19,6% tổng dân số cả nước, trong khi tỷ lệ sinh chỉ đạt 1,6 trẻ với mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lão hóa dân số, Cuba đã thúc đẩy chính sách khuyến khích người dân sinh con, từ tăng trợ cấp cho bố mẹ đến cung cấp miễn phí các chương trình hỗ trợ sinh sản.

Cũng theo số liệu của chính phủ, Cuba tiêu tốn khoảng 242 triệu USD cho an sinh xã hội. Nếu xu hướng này tiếp diễn, đến năm 2030, khoảng 30% dân số Cuba sẽ trên 60 tuổi và số tiền chính phủ phải chi cho bảo hiểm xã hội sẽ lên tới 417 triệu USD.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/cuba-chong-lao-hoa-dan-so-445040.html