Cửa khẩu của tình hữu nghị

Việc triển khai xây dựng Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như kinh tế hai nước, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, trở thành điểm nhấn cho tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có hai cột mốc lớn, mốc 1116 đại diện cho Việt Nam và mốc 1117 đại diện cho Trung Quốc, với Quốc huy được gắn trên cả hai mốc này. Đây cũng là một điểm quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác phát triển “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt-Trung.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xây dựng “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn góp phần tăng cường hợp tác về du lịch, giao lưu văn hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách từ cả hai nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Với những hoạt động sôi động và vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và hợp tác vùng, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục đóng góp vào quan hệ song phương và đa phương giữa Trung Quốc, Việt Nam và các nước ASEAN. Việc triển khai xây dựng Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan theo Thỏa thuận khung ký kết giữa tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, sẽ tạo thuận lợi để cửa khẩu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, mang lại những bước chuyển mạnh mẽ cũng như diện mạo mới cho kinh tế vùng biên có vị trí trọng yếu giữa hai quốc gia; thúc đẩy giao lưu kinh tế-xã hội và hợp tác giữa nhân dân, địa phương hai bên; hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng ấn tượng về con số xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước trong thời gian tới...

Việc xây dựng Cửa khẩu thông minh cũng tạo động lực thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số ở khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, hướng tới hình thành mô hình cửa khẩu số kiểu mẫu trong cả nước, có khả năng nhân rộng, áp dụng cho các cửa khẩu phù hợp, đóng góp hình thành hệ thống cửa khẩu số quốc gia. Cửa khẩu thông minh sẽ giúp phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc cũng như nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ nước bạn để phục vụ sản xuất và đời sống, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Theo con số thống kê đầu năm 2023, mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Những năm gần đây, phía Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam nên lượng hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh.

Xe lưu thông tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: TTXVN

Dự án Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan do phía Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây triển khai, sẽ sử dụng xe tự hành vận chuyển container không người lái AGV, thiết bị cẩu tự động, hệ thống kiểm bản đồ thông minh và có thể hoàn thành việc trao đổi thông tin logistics xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho phép thông quan hàng hóa tự động không người trực 24 giờ liên tục trong ngày. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12-2024.

Theo thỏa thuận khung, tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã thống nhất cùng thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan. Những vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch, hạ tầng cửa khẩu... đang được chính quyền địa phương quan tâm thúc đẩy tìm giải pháp tháo gỡ.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cửa khẩu thông minh theo Thỏa thuận khung, tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhất trí chủ trương tăng cường hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin để nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu trong dự án. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi, thống nhất về phương án quy hoạch, xây dựng hạ tầng Cửa khẩu thông minh, công nghệ, thông tin kết nối, chia sẻ cũng như mô hình quản lý, kiểm tra, kiểm soát và các nội dung khác có liên quan. Điển hình là Hội nghị giao lưu xây dựng Cửa khẩu thông minh biên giới Trung-Việt và thúc đẩy công việc thực hiện Thỏa thuận khung đã được Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức hồi tháng 6 năm nay tại thị trấn Bằng Tường.

Tại hội nghị nói trên, phía bạn đã thông báo tiến độ xây dựng dự án và phương án quy hoạch của Trung Quốc về xây dựng Cửa khẩu thông minh, đề xuất các nội dung trọng tâm thực hiện Thỏa thuận khung, kiến nghị thành lập Tổ công tác do ngành quản lý cửa khẩu hai bên dẫn đầu để thúc đẩy triển khai xây dựng Cửa khẩu thông minh cũng như công việc thực hiện Thỏa thuận khung.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin về xây dựng Cửa khẩu thông minh, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng và thống nhất các nội dung cùng thúc đẩy trong thời gian tới. Hai bên đã cho thấy quyết tâm thực hiện thành công dự án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh, xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng tăng cường hợp tác, phát triển, vì lợi ích chung của cả hai phía.

HẠNH NGUYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cua-khau-cua-tinh-huu-nghi-755171