Cửa hàng ngậm đắng vì Galaxy Note 7 tân trang

Mức giá "trên trời" của Galaxy Note FE (Note 7 tân trang) tại Hàn Quốc và dân buôn bản địa ôm hàng, xả nhỏ giọt khiến số lượng máy về Việt Nam ít ỏi, giá cao.

Sau một tuần lên kệ tại Hàn Quốc, Galaxy Note FE đã được một số cửa hàng kinh doanh điện thoại xách tay tại Việt Nam nhập về bán với số lượng chỉ... vài chiếc, khác hẳn với dự đoán ban đầu về model có thể gây bão thị trường khi "tái xuất".

Không chỉ khan hiếm, mức giá của Galaxy Note FE về đến thị trường Việt Nam còn lên đến 14,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức 10-11 triệu đồng mà trước đây nhiều cửa hàng từng chào mời. Để đền bù cho khách, cửa hàng phải đưa ra nhiều phương án như trả lại 25% tiền cọc, tặng thêm phụ kiện nếu khách chịu mua với giá cao.

Galaxy Note FE không có màn "tái xuất" hoành tráng như mong đợi. Ảnh: Duy Nguyễn.

"Giá quá cao nên hầu hết khách đã rút cọc. Những ai muốn mua với giá tốt hơn thì nên chờ thêm vì lúc này giá quá ảo", X.T, một chủ cửa hàng ở quận Phú Nhuận nói với Zing.vn.

Trên một số nhóm Facebook chuyên về điện thoại xách tay, một số người dùng tỏ ra giận dữ khi lỡ "đặt trước" Galaxy Note FE khi nghe tin model này có giá tầm 10-11 triệu khi về Việt Nam. "Đến giờ, muốn mua máy tôi vẫn phải bỏ ra 14,5 triệu và chưa chắc có hàng", Nguyễn Văn Doanh, một khách hàng ở TP.HCM chia sẻ.

Theo Hoà Lê, đại diện một cửa hàng ở quận 1, TP.HCM, giá gốc của chiếc máy này tại Hàn Quốc là 13.8 triệu đồng, chưa bao gồm thuế cũng như các chi phí vận chuyển. Lượng máy được bán ra cũng không nhiều do Samsung giới hạn 400.000 máy tại Hàn Quốc.

"Các đầu mối tại Hàn Quốc do biết nhu cầu lớn của người dùng nên đã 'ôm' số lượng máy lớn, sau đó bán nhỏ giọt lại cho các con buôn nhằm tạo cơn sốt ảo và tăng giá bán. Vì vậy, giá nhập của Note FE cao hơn rất nhiều mức 10-11 triệu đồng và người dùng sẽ không thể mua máy với mức giá đó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại", anh Hoà cho biết.

Theo dự đoán của nhiều chủ cửa hàng, đây không phải là thời điểm phù hợp để săn Galaxy Note FE bởi khan hiếm, giá ảo. Một vài tuần hoặc tháng sau giá sẽ giảm về gần với mức bán ra tại Hàn Quốc. Ở tầm giá 14,5 triệu, người dùng có khá nhiều lựa chọn chính hãng như iPhone 6S, HTC U Ultra, Xperia XZs... hoặc mua iPhone 7 xách tay.

Duy Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cua-hang-ngam-dang-vi-galaxy-note-7-tan-trang-post762619.html