Cử tri TP HCM: Lợi ích nhóm là ai, hình thành từ đâu?

Cử tri cho biết, người dân mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền cần xử lý mạnh, quyết liệt, dứt điểm các vụ tiêu cực phát hiện được. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, tiêu cực cần được nhận diện, làm rõ, không để lợi ích nhóm len lỏi trong đời sống.

Ngày 3/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 3, trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị 2 tiếp xúc cử tri quận 3

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị 2 tiếp xúc cử tri quận 3

Sự kiện có sự tham dự của ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP HCM và quận 3.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 3 đã bày tỏ sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, sắp xếp khu phố, ấp, tổ chức chính quyền đô thị…

Cụ thể, cử tri Lâm Ngọc Mạnh, phường 12 cho rằng, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của người dân đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Vị cử tri cho biết, người dân mong muốn, thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền cần xử lý mạnh, quyết liệt, dứt điểm các vụ tiêu cực phát hiện được. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, tiêu cực cần được nhận diện, làm rõ, không để lợi ích nhóm len lỏi trong đời sống.

 Cử tri Lâm Ngọc Mạnh, phường 12, quận 3, TP HCM

Cử tri Lâm Ngọc Mạnh, phường 12, quận 3, TP HCM

“Vậy, lợi ích nhóm là ai? Hình thành từ đâu? Phải chăng lợi ích nhóm ở đâu đây mà chúng ta chưa nhận ra được?”, cử tri Mạnh đặt vấn đề và đề nghị cần loại lợi ích nhóm ra khỏi đời sống xã hội.

Cử tri Lâm Ngọc Mạnh cũng bày tỏ băn khoăn về việc tinh gọn bộ máy sao cho hiệu quả, tránh việc một bộ, ngành quá nhiều thứ trưởng, một cơ quan quá nhiều phó phòng…

Về phía mình, cử tri Nguyễn Hữu Châu cho biết, vừa qua, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đề cập đến những hạn chế của chất lượng đội ngũ. Cụ thể, nhiều cán bộ còn "chưa đúng vai, chưa thuộc bài" hay một Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức bị xử lý về mặt Đảng.

Ông Châu cho rằng, tâm lý sợ sai, lựa chọn sự an toàn của một bộ phận cán bộ dễ dẫn đến cách làm việc máy móc, thiếu sáng tạo và ì ạch trong giải quyết hồ sơ hành chính.

 Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Trả lời cử tri, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khẳng định, vừa qua Đảng và Nhà nước đã quyết liệt xử lý các vụ án tham nhũng, nhiều vụ án lớn đã được đưa vào diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo để giải quyết, xử lý nghiêm...

Hiện nay, TP HCM cũng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng đã ảnh hưởng tích cực đến dư luận xã hội, việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

“Có ý kiến cho rằng xử lý nghiêm quá thì cán bộ có chùng tay trong thực thi trách nhiệm? Trên thực tế là có. Một bộ phận cán bộ thấy rằng việc xử lý quá nghiêm làm cho họ cảm thấy không dám thực hiện, tuy nhiên chỉ những cán bộ nào có tư tưởng làm sai mới không dám thôi”, bà Trần Kim Yến nêu.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã có Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bằng kết luận này, khi cán bộ, công chức xử lý công việc theo thẩm quyền nếu chưa có quy định, hoặc chưa có quy định phù hợp thì được quyền báo cáo thủ trưởng, cơ quan có thẩm quyền.

 Ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội

Ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội

Đại biểu Đỗ Đức Hiển nhìn nhận, tình trạng “không đúng vai, không thuộc bài”, e sợ, né tránh đã được nhắc nhiều trên các diễn đàn Quốc hội. Theo ông Hiển, nguyên nhân của tình trạng này là do pháp luật chồng chéo, sơ hở, công tác tổ chức, nhận thức của cán bộ…

Ông cho biết, vừa qua Trung ương đã có chỉ đạo xây dựng đề án chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này và giao cho các cơ quan có thẩm quyền rà soát quy định pháp luật, nhận diện rõ từng lĩnh vực, xác định nơi nào xảy ra nhiều hành vi đùn đẩy, né tránh và nguyên nhân.

Liên quan đến việc nhận diện lợi ích nhóm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội thông tin, thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền, chuyên gia, nhà khoa học đã làm nhiều việc liên quan đến nhận diện lợi ích nhóm, các hành vi liên quan đến lợi ích nhóm.

Trong xây dựng pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội được giao chủ trì xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Quy định này sẽ nhận diện rất rõ các biểu hiện, đưa ra giải pháp phòng, tránh và chế tài xử lý.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cu-tri-tp-hcm-loi-ich-nhom-la-ai-hinh-thanh-tu-dau-post267098.html