Cử tri Singapore đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới

Ngày 1/9, hơn 2,7 triệu cử tri Singapore bắt đầu đi bỏ phiếu để lựa chọn ra vị tổng thống thứ 9 của quốc đảo.

Cử tri Singapore tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: CNA

Theo CNA, cuộc bầu cử Tổng thống Singapore bắt đầu diễn ra từ 8h sáng đến 20h tối. Cơ quan Bầu cử Singapore (ELD) cho biết tính đến 17h, có 2.302.996 cử tri Singapore đã bỏ phiếu tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Con số này chiếm khoảng 85% tổng số cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu.

Cử tri Singapore xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu tổng thống. Ảnh: CNA

ELD cũng kêu gọi những cử tri chưa bỏ phiếu nên dành đủ thời gian để thực hiện quyền công dân trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 20h. Quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu được tiến hành sau đó. Người dân Singapore sẽ nhận được kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống vào khoảng 22h hoặc 23h, trước khi cuộc kiểm đếm cuối cùng diễn ra.

Thủ tướng Singpapore Lý Hiển Long đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Ảnh: CNA

Tổng thống sắp mãn nhiệm Halimah Yacob đi đến điểm bỏ phiếu ở trường trung học Chung Cheng. Ảnh: CNA

Singapore cũng mở một số điểm bỏ phiếu tại 10 thành phố khác trên thế giới gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc), Canberra (Canada), New York, San Francisco, Washington (Mỹ), London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), Dubai (UAE).

Đặc biệt, cử tri Singapore vẫn có thể tiến hành bỏ phiếu tại tại các điểm bỏ phiếu ở Hong Kong, bất chấp siêu bão Saola đang tiến đến gần. Lúc 14h40, chính quyền Hong Kong đã nâng cảnh bão số 8 đối với cơn bão này.

Cuộc tranh cử Tổng thống Singapore năm nay có 3 ứng cử viên chính thức tham gia, gồm cựu Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam; cựu Giám đốc Quỹ đầu tư GIC Ng Kok Song và cựu Giám đốc điều hành Công ty bảo hiểm NTUC Income Tan Kin Lian.

Ứng cử viên tổng thống Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: CNA

Ông Tharman Shannugaratnam, 66 tuổi, được xác định là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tổng thống. Vào tháng 6 năm nay, ông đã từ chức nghị sĩ và bộ trưởng cấp cao để tham gia tranh cử. Là một trong những chính trị gia nổi bật nhất của đảng PAP trong những năm gần đây, ông Tharman cho biết mục tiêu của ông là trở thành “Tổng thống của một kỷ nguyên mới”.

Ứng viên tổng thống Ng Kok Song tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Straits Times

Ông Ng Kok Song, 75 tuổi, có thâm niên 40 năm làm việc trong ngành công vụ Singapore. Ông từng làm việc trong Bộ Tài chính Singapore, Ngân hàng Trung ương Singapore và Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) – một trong những nhà đầu tư nhà nước lớn nhất thế giới.

Ứng viên tổng thống Tan Kin Lian và vợ đi bỏ phiếu. Ảnh: CNA

Ứng cử viên thứ ba là ông Tan Kin Lian, 75 tuổi, cựu Giám đốc Điều hành của Công ty Bảo hiểm NTUC Income. Ông đã từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2011. Khi đó, ông phải đối mặt với 3 ứng viên khác và chỉ nhận được 4,91% số phiếu bầu.

Một cử tri cao tuổi được hỗ trợ bỏ phiếu. Ảnh: Straits Times

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cu-tri-singapore-di-bo-phieu-bau-tong-thong-moi-post26399.html