Cử tri Nga tại Việt Nam đi bỏ phiếu bầu tổng thống

Hôm nay, 17.3, trong ngày bầu cử chính thức của Nga, một số lượng đáng kể cử tri Nga, bao gồm cả những người đang sinh sống tại Hà Nội và các khu vực lân cận, cũng như du khách, đã đến khu vực Đại sứ quán Nga tại Thủ đô Hà Nội để tham gia bỏ phiếu chọn tổng thống Nga.

Năm nay, ở Việt Nam, ngoài địa điểm bỏ phiếu tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội, cử tri Nga cũng có thể tham gia bầu cử tại các Tổng lãnh sự quán Nga ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tại khu vực cư trú của các chuyên gia Nga thuộc Liên doanh “Vietsopetro” tại Vũng Tàu. Ngoài ra, việc bỏ phiếu trước thời hạn cũng đã được tổ chức tại Nha Trang.

Sáng 17.3.2024, nhiều cử tri Nga đã đến khu vực Đại sứ quán Nga tại Thủ đô Hà Nội để bỏ phiếu bầu tổng thống. Ảnh: Ngọc Minh

Các cử tri Nga đang làm thủ tục để chuẩn bị bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Minh

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, có khoảng 300 cử tri Nga đã đăng ký tham gia bỏ phiếu tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Minh

Trước đó, Hội đồng Liên bang Nga đã xác định ngày 17.3.2024 là ngày bầu cử tổng thống. Việc bỏ phiếu sẽ kéo dài trong 3 ngày liên tiếp - từ ngày 15 đến ngày 17.3. Điều này đánh dấu lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Nga kéo dài trong 3 ngày. Theo quy định của luật bầu cử Nga, những công dân sống ở vùng xa xôi, làm việc trên biển hoặc tại các vùng cực có thể bỏ phiếu sớm hơn tới 20 ngày so với ngày bầu cử chính thức, trong khi những công dân Nga ở nước ngoài có thể bỏ phiếu sớm hơn tới 15 ngày.

Năm nay, có 4 ứng cử viên đang tham gia tranh cử tổng thống Nga. Ảnh: Như Ý

Ảnh: Ngọc Minh

Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay, có tổng cộng bốn ứng cử viên đang cạnh tranh để trở thành nhà lãnh đạo của Điện Kremlin trong nhiệm kỳ 6 năm tới. Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập. Đối thủ của nhà lãnh đạo này gồm có ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Đảng Dân chủ tự do (LDPR); ông Nikolay Kharitonov, ứng cử viên của Đảng Cộng sản; và ông Vladislav Davankov, đại diện cho những người theo chủ nghĩa Tự do tân nhân dân.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau khi hiến pháp được sửa đổi vào năm 2020, giới hạn mỗi người giữ chức vụ Tổng thống Nga được tối đa hai nhiệm kỳ 6 năm.

Ngoài việc bỏ phiếu trực tiếp, cử tri có thể tham gia bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của quốc gia. Để tham gia bỏ phiếu trực tuyến, cử tri phải gửi yêu cầu đặc biệt qua nền tảng kỹ thuật số của Chính phủ Nga là Gosuslugi trước ngày 11.3. Theo thông báo từ Bộ Phát triển kỹ thuật số của Nga, khoảng 7 triệu cử tri đã chọn phương thức bỏ phiếu điện tử từ xa.

Các cử tri Nga sinh sống, làm việc tại Hà Nội và các vùng lân cận đi bỏ phiếu tại khu vực Đại sứ quán Nga tại Thủ đô Hà Nội sáng 17.3.2024. Ảnh: Ngọc Minh

Mặc dù có thể bỏ phiếu điện tử từ xa, song nhiều cử tri Nga vẫn chọn đi bỏ phiếu theo cách truyền thống ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Từ năm 2018, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã được tích hợp vào chương trình quốc gia "Nền kinh tế kỹ thuật số" nhằm tăng cường việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình bầu cử. Các bước đầu tiên bao gồm việc đưa ra cơ chế "Cử tri di động" nhằm bảo đảm mọi cử tri, dù ở đâu, đều có khả năng tiếp cận quy trình bỏ phiếu. Đồng thời, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa (DEG) cùng với phiếu bầu có mã QR cũng được phát triển và triển khai.

Ngọc Minh - Như Ý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-the-gioi/cu-tri-nga-tai-viet-nam-di-bo-phieu-bau-tong-thong--i363150/