Cử tri kiến nghị về vấn đề đất đai và quảng cáo tràn lan

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng ngày 14-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm các đại biểu: Tạ Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Thanh Cầm, Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Uyên Trang, Nguyễn Văn Dương đến tiếp xúc cử tri huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị các vấn đề bức xúc tại địa phương đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

CỬ TRI PHẢN ÁNH BẤT CẬP VỀ ĐẤT ĐAI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh liên quan đến quy định tách thửa đất. Cử tri cho rằng, quy định tách thửa đất chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chưa quan tâm đến các hộ nghèo có đất không đủ điều kiện tách thửa theo quy định... Theo đó, người dân gặp khó khăn trong việc tách thửa đất cho con do quyền sử dụng đất ít mà con cháu đông (diện tích không đủ quy định tách thửa). Cử tri đề nghị Trung ương cần xem xét, điều chỉnh.

ĐBQH tỉnh lắng nghe và ghi nhận ý kiến cử tri.

Trả lời vấn đề này, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện Gò Công Đông cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013; thực hiện khoản 31 Điều 2 Nghị định 01 ngày 6-1-2017 của Chính phủ quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.

Ngày 4-5-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định 08 quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quyết định 08). Đồng thời, ngày 31-7-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08 (gọi tắt là Quyết định 28). Quá trình thực hiện các quyết định này đã làm hạn chế các thửa đất nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trường hợp tách thửa đất tặng cho con xây nhà thì việc tách thửa phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định 08 và Quyết định 28. Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 28 có quy định liên quan đất ở (xây nhà): Đất ở tùy theo vị trí của thửa đất, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước như sau:

Đối với thửa đất giáp đường giao thông (đường bộ) kể cả thửa đất mặt tiền đường có kinh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại 3 vị trí nêu trên, thửa đất ở mới được hình thành và thửa đất ở còn lại phải có chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên. Riêng trường hợp thửa đất ở có vị trí mặt tiền đường cao tốc (bên không có đường gom dân sinh) thì không áp dụng chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên.

Tuy nhiên, tùy trường hợp đặc biệt cụ thể như hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn… đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 08. Mặt khác, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang tiếp tục nghiên cứu rà soát sửa đổi Quyết định 08; quá trình rà soát sẽ có lấy ý kiến các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương cũng như người dân để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2023 theo như Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUẢNG CÁO TRÀN LAN

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh, hiện nay trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều hình ảnh những người nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ, bác sĩ… tham gia quảng cáo các sản phẩm về làm đẹp, về thực phẩm chức năng với nhiều công dụng vượt trội. Tuy nhiên, nhiều người dân tin tưởng người nổi tiếng nên mua dùng (đôi khi mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng), hiệu quả không như những lời tô hồng trên quảng cáo. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm định và kịp thời xử lý, tháo gỡ những hình ảnh quảng cáo sai sự thật của những người nổi tiếng này để người dân biết và không sử dụng.

Cử tri huyện Gò Công Đông phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trả lời tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Minh Sơn cho biết, các vấn đề này tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội vừa qua cũng đã nêu ra. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết, trong đó giao cho Chính Phủ và Chính phủ cũng đã chỉ thị đối với 63 tỉnh, thành liên quan đến việc bình ổn, ổn định, bố trí giá cả từ nay đến Tết Nguyên đán, đảm bảo ổn định người dân mua sắm.

Riêng đối với các vấn đề người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo các sản phẩm sai sự thật, không đúng chất lượng thì hiện nay pháp luật về quảng cáo, xử phạt vi phạm hành chính và các pháp luật có liên quan đều đã chỉnh vấn để xử lý. Đồng thời, tại diễn đàn Quốc hội cũng đã chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan đến vấn đề trên. Những cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ căn cứ theo quy định pháp luật xử lý. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như quản lý thị trường, cơ quan quản lý quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm, người dân nên yên tâm.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn trả lời các ý kiến của cử tri.

“Các vấn đề đầu vào và đầu ra nông sản của người dân sao cho người dân có lãi cũng đã được các ĐBQH phát biểu nhiều lần tại diễn đàn, nhất là thảo luận về vấn đề kinh tế - xã hội. Quốc hội và Chính phủ cũng đã đưa ra rất nhiều giải pháp, trong đó có các giải pháp liên quan đến chính sách tiền tệ, chính sách về tài khóa, trực tiếp và gián tiếp ” - đại biểu Nguyễn Minh Sơn cũng thông tin thêm đến cử tri.

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202312/cu-tri-kien-nghi-ve-van-de-dat-dai-va-quang-cao-tran-lan-998355/