Cử tri kiến nghị nhiều nội dung vì sự phát triển của TP Hà Tĩnh

Tiếp thu các ý kiến của cử tri TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định các cấp sẽ quan tâm, xem xét giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân và vì sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh.

Chiều 15/6, tại nhà văn hóa thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh), Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Thạch Bình, Thạch Hưng, Đồng Môn và các phường: Văn Yên, Đại Nài, Hà Huy Tập, Thạch Quý.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, TP Hà Tĩnh cùng dự.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; dự kiến những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm.

Tham gia ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri đề xuất HĐND tỉnh quan tâm ban hành nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính, đồng thời quan tâm chế độ, chính sách cán bộ dôi dư khi sắp xếp; tiếp tục quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ nguồn lực đầu tư triển khai một số công trình trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án hạ tầng tạo sự kết nối thành phố với các dự án giao thông chiến lược; tiếp tục có cơ chế đầu tư các công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.

Nhiều cử tri mong muốn có cơ chế hỗ trợ, tăng phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, tổ dân phố; làm mới các cống đê đoạn từ xã Thạch Hạ đến phường Đại Nài để đảm bảo tiêu thoát nước khi mùa mưa lụt; gia tăng thủ tục dịch vụ công trực tuyến tại địa phương; quản lý chặt chẽ việc các trung tâm hỗ trợ pháp lý mở tràn lan.

Cử tri Nguyễn Duy Ngân – Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý: Đề xuất HĐND tỉnh quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ nguồn lực đầu tư triển khai một số công trình trên địa bàn thành phố.

Cho rằng Nghị quyết 82/2017/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp, đến nay một số chính sách không còn phù hợp, cử tri đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết mới.

Cử tri Nguyễn Công Tú - thôn Tiến Hưng (xã Thạch Hưng): Cần quan tâm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng ven đô.

Cử tri cũng cho rằng sau khi sáp nhập thôn, xã thì tài sản dôi dư cần được quan tâm thanh lý để sử dụng diện tích đất đó sang mục đích khác, tránh lãng phí, có thể làm công viên mini, khu vui chơi giải trí cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện cùng cử tri.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bố trí vốn đầu tư để chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị Nam Cầu Phủ; quan tâm chỉ đạo ngành chuyên môn sớm hướng dẫn quy trình đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với quỹ đất công ích thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã.

Ông Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền cấp thành phố.

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri và giải trình một số nội dung, vấn đề người dân TP Hà Tĩnh quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm một số nét nổi bật về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác thu hút đầu tư, các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; những định hướng phát triển thành phố cũng như của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là việc mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tiếp thu ý kiến cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã tiếp tục quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để tăng giá trị trên diện tích đất canh tác. Đối mới các mô hình nông nghiệp hiện có, thành phố và các xã chỉ đạo tăng quy mô sản xuất, tạo thương hiệu rõ nét, sản xuất ra nhiều sản phẩm sạch hơn; trong sản xuất cần mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP Hà Tĩnh quan tâm, xem xét tập trung giải quyết những vấn đề chính đáng cử tri kiến nghị như quản lý trung tâm hỗ trợ pháp lý, phương án xây dựng tái định cư cho người dân ảnh hưởng các dự án, khôi phục mô hình lúa, cá ở các xã, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất... Với những nội dung thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ đôn đốc xử lý; vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ tiếp thu để xem xét trình các cơ quan cấp trên.

Ngọc Loan

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/cu-tri-kien-nghi-nhieu-noi-dung-vi-su-phat-trien-cua-tp-ha-tinh/250021.htm