Cử tri đồng thuận cao với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2025.

Người dân xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) - một trong những địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được cán bộ, đoàn viên thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Ảnh: ĐPCC

Người dân xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) - một trong những địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được cán bộ, đoàn viên thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Ảnh: ĐPCC

Qua đó, đã góp phần tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân.

Cử tri đồng thuận cao

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương cho biết, trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung nêu rõ sự cần thiết của việc sắp xếp ĐVHC, phương án sắp xếp ĐVHC, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã…

Trong giai đoạn 2023-2025, huyện Vĩnh Cửu sẽ tiến hành sáp nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An; ĐVHC mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Trị An; đồng thời, sẽ nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số xã Bình Hòa vào xã Tân Bình, dự kiến lấy tên ĐVHC mới là Tân Bình.

Cử tri TRƯƠNG THANH TUẤN (ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) chia sẻ: “Tôi đồng tình cao với phương án sắp xếp ĐVHC đang được triển khai tại địa phương. Tôi cho rằng, sắp xếp lại là việc làm cần thiết, góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đáp ứng được xu thế phát triển của địa phương”.

Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm Trần Văn Tâm cho biết, thời gian qua, xã luôn tập trung, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình. Sau khi có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với phương án sắp xếp ĐVHC, UBND xã ban hành quyết định thành lập các tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC. Đồng thời, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri nắm rõ về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã nhằm tạo sự đồng thuận cao.

Đại diện UBND xã Tân Bình cho biết, các yêu cầu nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt, qua lấy ý kiến cử tri cho thấy cử tri đồng thuận cao với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn. Tổng số cử tri được lấy ý kiến là 9.591 người. Trong đó, số cử tri đồng ý với phương án nhập xã Bình Hòa vào xã Tân Bình thành xã mới đạt tỷ lệ 99,83%; tỷ lệ cử tri đồng ý với việc tên của xã mới sau khi nhập là Tân Bình đạt 99,81%.

Cần thiết và khách quan

Theo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã tại thành phố Long Khánh, trong giai đoạn 2023-2025, một số phường sẽ thực hiện sắp xếp lại, như: nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xuân Trung và phường Xuân Thanh vào phường Xuân An, ĐVHC mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Xuân An...

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 5, phường Xuân An Bùi Xuân Bảo cho biết: “Qua tổng hợp ý kiến của 700 cử tri được phát phiếu trên địa bàn khu phố, 100% cử tri đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã tại địa phương”.

Cùng với huyện Vĩnh Cửu và thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và huyện Tân Phú là 2 địa phương còn lại của tỉnh có phường, xã thuộc diện sắp xếp và khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Các địa phương này đã thực hiện việc lấy ý kiến cử tri đảm bảo tiến độ và nhận được sự đồng thuận cao từ cử tri.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3, phường Trung Dũng (thành phố Biên Hòa) Lê Văn Đắc cho biết, trên địa bàn khu phố thành lập tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri. Thực hiện quy trình về việc lấy ý kiến đối với việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025, khu phố đã họp tổ, tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

“Sau khi nhận được phiếu, chúng tôi tiến hành phát phiếu đến từng hộ gia đình của 12 tổ nhân dân và tiến hành tổng hợp, nộp lên phường ngày 2-5. Qua tổng hợp ý kiến cử tri tại khu phố cho thấy tỷ lệ cử tri đồng thuận cao với phương án sắp xếp ĐVHC” - ông Đắc nói.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án Sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 Võ Văn Phi, trong giai đoạn 2023-2025, Đồng Nai không thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện. Đối với ĐVHC cấp xã, thực hiện sắp xếp đối với đơn vị thuộc diện bắt buộc và đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp là cần thiết và khách quan; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sáp nhập thành ĐVHC mới tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở và hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các khu dân cư trên địa bàn.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/cu-tri-dong-thuan-cao-voi-phuong-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-834504e/