Cụ rùa bằng đá saphia nặng 2 tấn được tặng cho Thủ đô

Bảo Ngọc Linh Quy do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI chế tác đã được trao tặng cho TP Hà Nội, nhân kỷ niệm 1000 năm TL-HN tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long chiều 3/10

Lãnh đạo TP Hà Nội nhận "cụ rùa" từ đại diện Tập đoàn DOJI CôngThương - Bảo Ngọc Linh Quy (Rùa thiêng làm bằng ngọc quý) có tổng trọng lượng gần 2 tấn, cao 0,46m, dài 1,73 m, rộng là 1,1m (tính từ 2 chân sau) Bảo Ngọc Linh Quy được giới chuyên môn đá quý trong nước đánh giá là cụ rùa tạc bằng đá quý có giá trị lớn và có khối lượng nặng nhất Việt Nam hiện nay. Được tạc từ đá Saphia nguyên khối với tổng trọng lượng ban đầu là 6 tấn, các nghệ nhân DOJI đã phải làm việc trong 200 ngày. Toàn bộ Rùa đá được bao phủ màu xanh đặc trưng của đá Saphia kết hợp với màu xanh dương, màu nâu ánh đỏ trộn lẫn có trong đá Saphia tự nhiên tạo nên vẻ đẹp cổ kính và sống động đến lạ kỳ cho Rùa đá. Hai bên kệ đá trắng là câu đối “Linh Quy thiên tuế thần khí vượng – Bảo Ngọc vạn niên quý minh trường”, mang ý nghĩa “Rùa thiêng ngàn năm vẫn đầy khí phách, Ngọc quý vạn năm vẫn luôn đẹp và sáng mãi. Bảo Ngọc Linh Quy tượng trưng cho sự trường tồn, hòa bình và luôn hướng về nguồn cội. Thay mặt UBND TP.Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã nhận “rùa quý” từ đại diện Tập đoàn DOJI. Bà Hằng đánh giá, Bảo Ngọc Linh Quy là sự thể hiện hình ảnh sống động của rùa linh thiêng hiện đang sống tại hồ Gươm. Nó cùng với những tặng phẩm khác tặng Hà Nội ngàn năm, là những đóng góp quý báu tạo nên thành công của Đại lễ. Theo ông Đỗ Minh Phú, CTHĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn VBĐQ DOJI cho biết, Bảo Ngọc Linh Quy là sản phẩm mà bản thân ông cũng như Tập đoàn DOJI đã ấp ủ từ lâu. Ra đời vào đúng thời điểm “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”, trong đó Thiên thời có nghĩa năm 2010 là năm tổ chức Đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, Địa lợi có nghĩa Rùa được làm ngay tại đất kinh đô này và Nhân hòa có nghĩa được quần chúng, ai ai cũng đều yêu mến, tôn sùng và háo hức chờ đợi, Bảo Ngọc Linh Quy chính là linh vật mang đầy ý nghĩa tâm linh, tượng trưng cho sự trường tồn, hòa bình và luôn hướng về nguồn cội. Sau khi đón nhận Bảo Ngọc Linh Quy, UBND TP.Hà Nội đã giao cho Ban quản lý Hoàng thành Thăng Long chịu trách nhiệm quản lý, và trưng bày tại Điện Kính Thiên (trung tâm khu di tích Hoàng thành Thăng Long), để người dân chiêm ngưỡng. Theo LĐ Lãnh đạo TP Hà Nội nhận "cụ rùa" từ đại diện Tập đoàn DOJI

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/du-lich-van-hoa/cu-rua-bang-da-saphia-nang-2-tan-duoc-tang-cho-thu-do/32/0/38817.star