Bị cáo 79 tuổi trả giá 8 năm tù vì 'làm bậy' với bé 3 tuổi

Sau hơn một năm gây ra vụ việc đồi bại, Nguyễn Danh Vĩnh bị cơ quan điều tra khởi tố tội hiếp dâm trẻ em. Tại tòa, luật sư đưa ra lời bào chữa nhưng bị cáo đã thành khẩn nhận tội.

Chiều 6/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi, ở huyện Ba Vì) về tội Hiếp dâm trẻ em. Vụ việc xảy ra gần 2 năm trước từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, sáng một ngày đầu tháng 10/2015, bé Hà (3 tuổi) cùng bạn sang nhà ông Vĩnh để chơi. Cả 2 đã vào phòng bếp (tầng 1) lấy chai nước trong tủ lạnh để uống.

Từ tầng 2 xuống, ông Vĩnh thấy bé Hà đang cầm chai nước đã đóng thành đá nên dụ cách giúp bé gái có nước uống. Thấy bạn của Hà định đi theo lên tầng, Vĩnh đã cản lại.

Tòa tuyên án 8 năm tù cho bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh. Ảnh: Hoàng Cư.

Tòa tuyên án 8 năm tù cho bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh. Ảnh: Hoàng Cư.

Tại phòng ngủ, gã đàn ông 79 tuổi đã dụ cho bim bim để giở trò đồi bại với bé gái. Thỏa mãn dục vọng, "yêu râu xanh" để 2 bé gái ra về.

Đến nhà bà ngoại sát với nhà Vĩnh, Hà đã kể sự việc cho người thân biết chuyện. Bố cháu bé đã trình báo sự việc, tố giác hành vi của Vĩnh đến Công an huyện Ba Vì. Sau hơn một năm gây ra sự việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Danh Vĩnh để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh phải có người dìu trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Cư.

Tại phiên tòa chiều 6/9, luật sư Nguyễn Thị Hường - người bào chữa cho bị cáo - cho rằng dựa vào lời khai của nạn nhân (lúc đó mới hơn 3 tuổi) và các bằng chứng, tang vật thu được là chưa thuyết phục. Tuy nhiên, Vĩnh đã thành khẩn nhận tội của mình.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên Vĩnh 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

* Tên một số nhân vật trong bài đã đổi.

Hoàng Cư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-79-tuoi-tra-gia-8-nam-tu-vi-lam-bay-voi-be-3-tuoi-post777552.html