Cữ dượt cuối cùng

Lúc 18 giờ hôm nay (12-11), ĐT Việt Nam có trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân vận động Cần Thơ. Đây là cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Cup 2016.

Cách đây vài ngày tại sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Indonesia 3-2. Đó là trận đấu mà ĐT Việt Nam không thể hiện được lối chơi mạch lạc, còn nhiều sai sót trong khâu phòng ngự. Đặc biệt, với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1, tuyến giữa của ĐT Việt Nam không thể hiện tốt vai trò. Cũng dễ hiểu bởi trận này Tuấn Anh và Hoàng Thịnh vắng mặt vì chấn thương.

Trận đấu với Avispa Fukuoka chính là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi bước vào hành trình AFF Cup 2016. Chính vì thế, những phương án nhân sự lẫn lối chơi sẽ được nhà cầm quân xứ Nghệ chốt trong trận đấu này. Avispa Fukuoka là đội bóng khá mạnh nên cũng là cơ hội tốt để ĐT Việt Nam thử nghiệm.

Công Phượng và đồng đội sẽ có trận thử nghiệm bổ ích trước Masami Ihara.

Tại cuộc họp báo trước trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ nhiều cảm xúc trong lần đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam ra mắt khán giả Cần Thơ, đồng thời hy vọng đội đây vào chiều 12-11 tới.

HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Tôi từng là cầu thủ nên có điều kiện được đi khắp các vùng miền của đất nước. Ở Cần Thơ nói riêng và Nam Bộ nói chung tôi luôn được gặp gỡ những con người chân thành và chất phác. Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG, đây là lần đầu tiên tôi cùng các học trò của mình được thi đấu phục vụ khán giả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn. Tôi hy vọng ngày mai khán giả sẽ đến kín sân để cổ vũ cho đội tuyển".

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng mong đội tuyển sẽ có được sự may mắn trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016. May mắn theo giải thích của HLV Nguyễn Hữu Thắng là đội tuyển sẽ cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ và sẽ không có trường hợp chấn thương nào đáng tiếc xảy ra.

Đánh giá về SVĐ Cần Thơ, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra rất hài lòng và cho rằng chất lượng mặt sân tại đây ngang ngửa với SVĐQG Mỹ Đình. Nếu như CLB nào cũng có được mặt sân chất lượng như sân Cần Thơ thì là điều rất tốt cho bóng đá Việt Nam.

Khi được hỏi về danh sách đội tuyển sẽ sang Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Đến thời điểm này, vẫn rất khó để chốt danh sách tốt nhất cho đội tuyển. Nếu được, tôi sẽ mang cả 29 người cùng sang Myanmar. Nhưng điều lệ AFF Suzuki Cup 2016 chỉ cho đăng ký 23 cầu thủ. Do đó, sau trận đấu này, khi đội quay về TPHCM, tôi sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ. Nhưng thâm tâm tôi muốn mang đi 25 cầu thủ phòng trường hợp bất trắc xảy ra".

Trong khi đó, HLV Masami Ihara của đội bóng Nhật cho biết: "Chúng tôi vừa kết thúc mùa giải J-League, trận đấu với ĐT Việt Nam nằm trong khuôn khổ tập huấn của chúng tôi chuẩn bị cho mùa giải mới nên Avispa Fukuoka sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Chúng tôi mang sang Việt Nam đội hình gần như mạnh nhất khi chỉ thiếu một số cầu thủ bị chấn thương và cầu thủ ngoại do vấn đề nhập cảnh. Đội có các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và tuyển trẻ Nhật Bản".

Đánh giá về trận đấu, HLV Masami Ihara nói: "Tôi nghĩ ĐT Việt Nam trong quá trình kiểm tra cuối cùng trước khi dự giải AFF Cup 2016. Theo tôi biết, thành phần ĐT Việt Nam có một số tuyển thủ từng chơi ở J-League, nên chắc chắn đây sẽ là trận đấu hấp dẫn. Tôi nghĩ trận đấu có tỉ số thắng bại và chúng tôi sẽ cống hiến một trận cầu mãn nhãn. ĐT Việt Nam rất mạnh nên có thể đây là trận đấu hết sức khó khăn với chúng tôi".

Với người hâm mộ, tất cả đang chờ đợi một trận đấu thành công về mặt chuyên môn lẫn bảo toàn lực lượng của ĐT Việt Nam.

K.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157552_cu-duo-t-cuo-i-cu-ng.aspx