Cư dân Thanh Hà lở loét, lương không đủ tiền mua thuốc ghẻ

'Mỗi lần tắm xong, tôi phải sử dụng thuốc ngay. Có những lúc quên bôi thuốc, các vết sưng tấy, mưng mủ, chảy nước', chị Bắc cho biết.

Nhiều năm qua, chị Hoàng Thị Bắc (ở tòa HH2A KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội) lúc nào cũng phải tích trữ thuốc điều trị viêm da. Người phụ nữ này cho biết do da nhạy cảm nên chị bị mẩn đỏ, mưng mủ, thậm chí loét da khi sử dụng nước bẩn.

Tủ thuốc nhà chị Bắc toàn thuốc da liễu, thuốc điều trị viêm phụ khoa và thuốc nhỏ mắt. Da người phụ nữ này dễ bị kích ứng nên không bôi thuốc là bị mưng mủ, lở loét. Nghe cơ quan chức năng kết luận nước sinh hoạt nhiễm E.Coli và hàm lượng Amoni và Clo vượt quá ngưỡng cho phép, chị Bắc nghi ngờ đây là nguyên nhân gây viêm da.

Ngoài sử dụng thuốc bôi ngoài da, chị Bắc còn phải dùng thêm thuốc tây để tránh lở loét vết thương. "Mỗi tháng tôi dùng hết 8 lọ thuốc Tomax. Cứ mỗi lần tắm xong lại phải sử dụng thuốc ngay. Có những lúc quên bôi thuốc, các vết sưng tấy, mưng mủ, chảy nước", chị Bắc cho biết.

Cùng cảnh ngộ với chị Bắc, anh Kim Cương (ở tòa HH1A chung cư Thanh Hà) bị nấm da mấy năm nay. Cơ thể anh Cương chi chít những vết lở loét. Con anh Cương được cô giáo hỗ trợ tắm giặt ở lớp, chỉ mang đồ về phơi. Vợ anh viêm phụ khoa mấy tháng nay, cũng tắm giặt ở công ty.

“Lương công nhân không đủ tiền thuốc bôi ghẻ lở. Công việc phải đi giày, di chuyển nhiều, nhiều hôm vết ngứa loét ra, sưng đỏ khiến đi lại rất khó khăn, giờ cũng không biết làm cách nào. Tôi dùng thuốc thì khỏi, ngưng thuốc lại bị, hết chỗ này lan ra chỗ khác”, anh Cương nói.

Mở hồ sơ khám bệnh của con gái 4 tuổi bị nhiễm khuẩn đường ruột, chị Vũ Thị Xuân (ở tòa HH1A) không khỏi xót xa.

Bụng con gái vẫn còn đau âm ỉ, chị Xuân không dám sử dụng nước máy nhà công ty nước sạch Thanh Hà cung cấp. Gia đình mua nước đóng bình để tắm và pha sữa cho con.

Ngoài viêm phụ khoa, người phụ nữ còn bị mẩn đỏ, nổi nốt trên da và ngứa ngáy hơn một tuần nay. Đến tiệm thuốc tây, chị giơ cánh tay để dược sĩ kiểm tra, tư vấn điều trị.

Những ngày gần đây, các quầy thuốc tây ở khu đô thị Thanh Hà đông khách. Chị Thanh Nga, dược sỹ phụ trách nhà thuốc Phương Tâm ở tòa HH02-2C, cho biết mặt hàng bán chạy nhất là thuốc bôi ngoài da, thuốc nhỏ mắt, trị viêm.

Nhà thuốc Gia Hưng ở tòa HH1A cũng ghi nhận lượng khách hỏi mua các loại thuốc bôi ngoài da tăng lên đáng kể. "Một tuần nay, chúng tôi chỉ bán các loại thuốc dị ứng, đau bụng, tiêu chảy. Không biết có phải ảnh hưởng từ nguồn nước sinh hoạt hay không?", dược sĩ của nhà thuốc này nói.

Sau hàng loạt chỉ đạo của chính quyền, tình trạng mất nước sạch kéo dài tại khu đô thị Thanh Hà chưa được cải thiện. Các hộ dân đồng loạt treo băng rôn cầu cứu.

Anh Hoàng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cu-dan-thanh-ha-lo-loet-tam-xong-phai-boi-ngay-thuoc-da-lieu-192231026194719181.htm