Cư dân 8B Lê Trực: 'Nhà chúng tôi đã mua, cho chúng tôi vào ở'

Sau gần 2 năm đội đơn cầu cứu khắp nơi nhưng vẫn vô vọng, ngày 16/8, hàng chục cư dân tòa nhà 8B Lê Trực đã đội mưa xuống đường đòi nhà.

Nội tình câu chuyện này có lẽ không cần phải nhắc lại, bởi suốt 2 năm qua, các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội cũng đã đề cập quá nhiều.

Sau một thời gian tạm lắng, những tưởng vấn đề đã và đang dần được giải quyết, thì động thái lần này mới khiến dư luận vỡ lẽ ra rằng: những lùm xùm liên quan đến Dự án tòa nhà 8B Lê Trực vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Cư dân 8B Lê Trực đội mưa xuống đường đòi nhà.

Theo Đơn kiến nghị khẩn cấp của cư dân: Những sai phạm đã được công bố rõ ràng, việc cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm cũng đã được chính quyền và các ngành chức năng kiên quyết thực hiện.

Nhưng kể từ khi hoàn thành việc cưỡng phế phá dỡ giai đoạn 1 (Tháng 10/2016) đến nay đã gần 1 năm, tòa nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy. Trong khi hàng nghìn cư dân đã dốc toàn bộ tài sản vào mua nhà thì phải vất vưởng sống cảnh ăn nhờ ở đậu, mong ngóng từng ngày để được dọn về ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của mình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, đại diện cư dân ở đây buồn bã chia sẻ: “Cuộc sống của chúng tôi thực sự quá khó khăn và bế tắc. Gần 2 năm nay không một cơ quan ban ngành nào hỏi xem chúng tôi sinh sống thế nào. Tiền đã nộp đến 90% rồi, nhà cũ bán rồi, mỗi tháng chúng tôi phải bỏ ra hàng chục triệu thuê nhà để ở. Trong khi nhà đã mua thì cứ bỏ không như vậy. Chúng tôi khẩn thiết mong các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý dứt điểm để chúng tôi được về ở trong chính ngôi nhà của mình”.

Cư dân 8B Lê Trực kêu cứu khẩn thiết.

Ông Lê Quang Lung – một cư dân lớn tuổi khác cũng bức xúc bày tỏ: “Chúng tôi thực sự không hiểu, tại sao những người dân vô tội lại phải gánh chịu hậu quả của những vướng mắc trong khâu xử lý sai phạm tại tòa nhà này.

Sai đâu xử đó, ai làm nấy chịu, tại sao bao nhiêu thiệt hại bây giờ lại đổ hết lên đầu chúng tôi. Tiền thì chủ đầu tư thu rồi, nhà để đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng còn cuộc sống của hàng nghìn cư dân chúng tôi thì sao, nhất là những người đã gần đất xa trời như chúng tôi ?”.

Cho rằng quyền lợi chính đáng của mình đang bị bỏ mặc, những cư dân một lần nữa lại gửi đơn kêu cứu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trong đơn có đoạn: “Một lần nữa người dân mua nhà tại công trình 8B Lê Trực kính đề nghị Quý lãnh đạo tạo điều kiện cho phép chúng tôi được vào ở của chúng tôi đã lao động và dành dụm cả đời để mua được.

Chúng tôi rất mong các cấp lãnh đạo sớm có biện pháp thấu tình đạt lý, mang tính nhân văn trong xử lý công trình 8B Lê Trực để tạo điều kiện bảo vệ người dân chúng tôi sớm ổn định cuộc sống và tin tưởng vào sự công minh của luật pháp.

Rất mong quý lãnh đạo giúp chúng tôi, nhà chúng tôi đã mua, cho chúng tôi vào ở.”

Đơn kiến nghị khẩn cấp của cư dân.

Cũng trong buổi sáng qua 16/8, tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn của phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm trong việc xử lý sai phạm tại nhà 8B Lê Trực còn chậm và khẳng định Hà Nội sẽ thực hiện rất nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý sai phạm tại dự án này.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hiện đã phá dỡ xong tầng 19 nhưng các tầng tiếp theo (từ 14-18) do về mặt kiến trúc là giật cấp nên cần có phương án kỹ thuật.

"Bộ Xây dựng đang thẩm định phương án kỹ thuật, đã mời các nhà khoa học trình thẩm định phương án kỹ thuật xem việc cắt đó có đảm bảo kỹ thuật cho người dân tòa nhà sau này ở hay không, hay là trình phương án khác. Chính vì đặt vấn đề an toàn của tòa nhà lên hàng đầu nên vừa qua chậm là ở nguyên nhân này”, ông Chung cho biết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, Hà Nội đã rất quyết liệt xử lý, đến nay đang xử lý khâu giật cấp.

"Song, đây là vấn đề lớn về giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho tòa nhà. Bộ Xây dựng đang phối hợp với Hà Nội, huy động chuyên gia để thẩm định các phương án kỹ thuật, trong tháng 8 tới sẽ có kết quả trả lời cho Hà Nội”, Bộ trưởng cho hay.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Mai Thu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cu-dan-8b-le-truc-nha-chung-toi-da-mua-cho-chung-toi-vao-o-d50801.html