Cty giày Hiệp Hưng có dấu hiệu tẩu tán tài sản?

Chiều 25.6, Giám đốc BHXH TPHCM Cao Văn Sang mới ký công văn số 1648/BHXH-KT gửi Cty giày Hiệp Hưng - Bộ Công Thương, tuyên bố “chậm nhất đến ngày 30.6.2010, nếu Cty không thực hiện việc trích nộp BHXH hơn 12 tỉ đồng còn nợ, thì BHXH TPHCM sẽ lập hồ sơ khởi kiện ra tòa án”.

Những năm 2001 - 2003, Báo Lao Động từng có loạt bài bảo vệ quyền lợi của 6.000 NLĐ ở đây, bị Cty chiếm đoạt nhiều tỉ đồng BHXH. Khi ấy các thành viên trong Ban GĐ có nhiều biểu hiện tiêu cực và đã gây thất thoát tiền của Nhà nước lên tới gần 300 tỉ đồng. Hậu quả là tổng giám đốc cùng một số vị bị kết án tù... Đáng nói, lúc này số tiền BHXH của NLĐ bị chiếm đoạt lên tới gần 9,37 tỉ đồng. Được biết, vừa qua Cty giày Hiệp Hưng mới thanh lý một số tài sản thu về được khoảng 54 tỉ đồng. Vì vậy, trong công văn số 1648/BHXH-KT, Giám đốc BHXH TP Cao Văn Sang thông báo: “Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, BHXH TP đã khoanh tiền nợ BHXH và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NLĐ ở Cty được hưởng các quyền về BHXH theo đúng quy định. Mặc dù thời gian khoanh nợ gốc 9.365.985.429 đồng đã hết hạn từ tháng 6.2006, nhưng đến nay (tháng 6.2010) Cty giày Hiệp Hưng vẫn chưa có thiện chí thanh toán dứt điểm. Theo quy định của Luật BHXH, Cty còn phải chịu tiền lãi chậm đóng từ tháng 7.2007 đến 3.2010 là 2.762.623.391 đồng (tổng cộng hơn 12 tỉ đồng). BHXH TP đề nghị Cty giày Hiệp Hưng nộp ngay số tiền nợ như đã nêu trên (kể cả gốc và lãi chậm nộp), chậm nhất đến ngày 30.6.2010...”. Trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đăng Tiến (phụ trách pháp chế) cho biết: “Nợ BHXH là một trong những khoản nợ về chính sách, phải ưu tiên thanh toán trước. Trường hợp phát hiện những người đại diện Cty sau khi thanh lý tài sản không ưu tiên trả nợ chính sách, mà có dấu hiệu tẩu tán, BHXH sẽ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc xử lý hình sự”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/cty-giay-hiep-hung-co-dau-hieu-tau-tan-tai-san/20106/189860.laodong