Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai hợp thức hóa hơn 4.000 tấn quặng để xuất lậu?

Báo Điện tử Congluan.vn nhận được đơn của ông Nguyễn Thượng Đắt, Chủ tịch HĐQT Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai tố giác hành vi hợp thức hóa để xuất lậu quặng trái phép ra nước ngoài của Ban giám đốc Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai.

>>Chuyện lạ xung quanh vụ tranh chấp tại Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai

>>Sắp xét xử vụ tranh chấp tại Cty Đất Quảng Chu Lai

Xuất khẩu hơn 4000 tấn quặng không đủ tiêu chuẩn

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, vào hồi 22h30 ngày 18/7, Lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại BTL Vùng 2 Cảnh sát biển chủ trì phối hợp với Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74 – Bộ Công an) kiểm tra tàu DONG SHUN tại khu vực phao số 0 cảng Kỳ Hà, Quảng Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu DONG SHUN có khoảng 4.960 tấn quặng titan (hàm lượng 44,84%) nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật.

Theo kết quả giám định ban đầu thì số quặng trên không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu theo quy chuẩn của Bộ Công Thương.

Trả lời trong bản tin Thời sự 19h ngày 28/7 phát trên VTV1, ông Phan Văn Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Kỳ Hà cho biết: Cục điều tra chống buôn lậu kết hợp với Chi cục lấy mẫu gửi đi gửi đi phân tích thì hàm lượng là rất thấp, theo quy định thì chưa đủ điều kiện để xuất khẩu, nên chi cục chưa thông quan lô hàng này.

Được biết, số quặng trên được Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai mở tờ khai hải quan xuất khẩu đi Trung Quốc vào ngày 5/7. Trong quá trình điều tra, Cảnh Sát Biển chủ trì phối hợp cùng Phòng 7 của C74 – Bộ Công An điều tra xác minh nguồn gốc hàng hóa thì bước đầu xác định được 1.200 tấn hàng trên tàu DONG SHUN thuộc xuất xứ từ nơi khác.

Tàu DONG SHUN tại khu vực phao số 0, Kỳ Hà, Quảng Nam (Ảnh: Cảnh Sát Biển Việt Nam).

Hợp thức hóa bằng thủ đoạn tinh vi…

Trước sự việc trên, PV báo điện tử Congluan.vn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thượng Đắt, Chủ tịch HĐQT Cty Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai. Bất bình trước việc làm sai trái của Ban giám đốc Cty CP Khoảng sản Đất Quảng Chu Lai, ông Đắt chính là người tố giác hành vi trái pháp luật của Ban giám đốc trong sự việc trên. Kết quả là các cơ quan có thẩm quyền đã vào cuộc, kịp thời ngăn chặn việc xuất khẩu trái phép 4.000 tấn quặng.

“Cty chúng tôi không còn tồn hàng, không có quặng trong kho và hàng hóa xuất khẩu qua các chuyến tàu vừa qua là hàng của các đơn vị khác được Cty hợp thức hóa. Việc mua quặng thô trôi nổi để xuất khẩu ra nước ngoài là trái quy định của Chính phủ và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và các thành viên trong Hiệp hội titan Việt Nam” – ông Đắt chia sẻ.

Theo những thông tin ông Đắt cung cấp, 4.954 tấn titan thô bị bắt giữ là của cty GPM Bình Thuận (đứng tên hóa đơn là cty TNHH MTV titan zicon Bình Thuận) được vận chuyển về bởi Cty vận chuyển đường bộ Hùng Đạt (trụ sở tại Huế) đã được hợp thức hóa bằng imenite và quota của Cty CP Khoáng Sản Đất Quảng Chu Lai. Số quặng trên được vận chuyển hàng lên tàu DONG SHUN ngày 5/7/2017 tại cảng Kỳ Hà Quảng Nam theo tờ khai hải quan số 301408119300 với số lượng chỉ 4.440 tấn đã đóng thuế.

Cũng theo ông Đắt, trước đó, ông đã tố giác Tàu Xuân Hòa 68 nhổ neo rời cảng Kỳ Hà sáng ngày 10/11/2016. Tàu này chở theo 2.700 tấn quặng thô trái phép và tháo chạy khi bị Hải Quan kiểm tra. Thời điểm đó, vẫn còn khoảng 1.200 tấn quặng bỏ lại cảng (tờ khai mở 3.900 tấn).

Vào ngày 2/3/2017, tàu Thái Bình Dương 36 cũng đã vận chuyển số lượng lớn quặng thô trái phép rời cảng Kỳ Hà trót lọt.

Ông Nguyễn Thượng Đắt đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra hành vi trái pháp luật của Ban giám đốc Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai.

“Cả 3 chuyến tàu vừa qua đều do Ban giám đốc của Cty Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai đứng sau thực hiện. Tôi đã kịch liệt phản đối việc làm trên vì số quặng đó hoàn toàn không phải hàng của Cty mà là hàng hợp thức hóa từ các nguồn khác nhau. Tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra về việc làm sai trái của Ban giám đốc Cty Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai nếu họ vào cuộc” – ông Đắt khẳng định.

Như vậy, Hải quan cảng Kỳ Hà đã thông quan ít nhất 2 lô quặng titan thô trôi nổi của Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai xuất bán ra nước ngoài. Nếu không có sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo 389 và sự tham gia đầy trách nhiệm của Cục điều tra chống buôn lậu thì lô quặng thứ 3 cũng đã rời Việt Nam trót lọt.

Từ thời điểm phát hiện và tạm giữ tàu DONG SHUN cùng hơn 4.000 tấn quặng trái phép đến nay đã nhiều ngày trôi qua, nhưng các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa cho bốc hàng lên, chờ xử lý; hiện đã lấy mẫu để giám định lại và bàn giao vụ việc cho Hải quan Quảng Nam xử lý. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Đắt thì đang có những biểu hiện không bình thường trong quá trình xem xét, xử lý tại Hải quan Quảng Nam.

“Để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực, chạy án, đảm bảo xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định, tôi khẩn thiết đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì xử lý vụ việc trên và mở rộng điều tra về các lô hàng xuất khẩu của Cty Cty Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai để không bỏ lọt vi phạm” – ông Đắt đề nghị.

Tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai Luật Khoáng sản 2010, Thủ tướng nhấn mạnh: “Việc xuất khẩu khoáng sản phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ, không xuất khẩu khoáng sản thô“.

Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Nam Biên

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/cty-cp-khoang-san-dat-quang-chu-lai-hop-thuc-hoa-hon-4-000-tan-quang-de-xuat-lau/