CSCĐ về nguồn 'địa chỉ đỏ' Tân Trào

Đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an (K02) đã tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang).

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023), ngày 18/10 trên quê hương Cách mạng, Thủ đô Kháng chiến, các cán bộ, chiến sĩ đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an (K02) đã tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, trong đó có Khu di tích Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Khu di tích Nha Công an Trung ương là cội nguồn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, đây cũng là nơi ghi danh 13.689 liệt sỹ CAND của 63 tỉnh, thành.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Tư lệnh K02 thay mặt đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài bảo về An ninh Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ lực lượng CAND đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân…

Lực lượng CSCĐ nguyện tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, ra sức học tập, đoàn kết thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Đoàn công tác thăm bảo tàng Công an Nhân dân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Nha Công an Trung ương.

Trước đó đoàn công tác dâng hương tại Đình Tân Trào,...

...cây đa Tân Trào...

...và Lán Nà Nưa.

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cscd-ve-nguon-dia-chi-do-tan-trao-a631718.html