CPI tháng 10 sẽ chỉ tăng nhẹ

(Dân Việt) - Đó là nhận định của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tại cuộc họp hôm qua, 30-9.

Theo Tổ điều hành, theo quy luật vận hành thị trường giá cả, những tháng cuối năm chỉ số CPI thường có mức tăng khá mạnh. Nhưng trong tháng 9, chỉ số giá đã tăng mạnh nên trong tháng 10, chỉ số này sẽ chỉ còn tăng nhẹ do các yếu tố tâm lý và tác động khách quan bên ngoài không còn tác động mạnh làm tăng cao chỉ số giá. Tổ điều hành dự báo, sẽ chỉ có một số mặt hàng thiết yếu tăng giá nhẹ trong tháng 10. Theo đó, nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới tăng sẽ tác động đến giá thu mua lúa, gạo trong nước làm cho giá lúa gạo ở mức cao như hiện nay. Giá thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng. Tuy nhiên, mặt hàng thịt lợn ở các tỉnh phía Nam vẫn có xu hướng giảm do dịch tai xanh trên lợn vẫn đang lan nhanh. Dự báo trong tháng 10, giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ tiếp tục ở mức cao, giá đường đứng ở mức cao như tháng 9-2010... Mai Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16078p1c25/cpi-thang-10-se-chi-tang-nhe.htm