Covid-19: Trung Quốc khẳng định làn sóng dịch sắp kết thúc; Hàn Quốc bỏ một quy định về khẩu trang

Trong báo cáo cập nhật hàng tuần mới nhất ngày 30/1, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) khẳng định, làn sóng dịch bệnh Covid-19 hiện nay ở nước này sắp kết thúc.

CDC Trung Quốc cho hay, không có dấu hiệu xuất hiện các ca bệnh mới đáng kể nào trong dịp Tết Nguyên đán. (Nguồn: AFP)

CDC Trung Quốc cho hay, không có dấu hiệu xuất hiện các ca bệnh mới đáng kể nào trong dịp Tết Nguyên đán. (Nguồn: AFP)

Theo báo cáo, số ca mắc Covid-19 nặng và tử vong cũng có xu hướng giảm, trong khi không có dấu hiệu xuất hiện các ca bệnh mới đáng kể nào trong dịp Tết Nguyên đán.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, CDC Trung Quốc ghi nhận 6.364 trường hợp tử vong từ ngày 20-26/1, giảm một nửa số ca so với tuần trước đó.

Trong khi đó, ngày 23/1, tỷ lệ ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng giảm xuống 5,5% so với mức cao nhất hôm 25/12/2022 là 29,2%.

Trong khi đó, cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông báo, nước này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc và ứng phó linh hoạt với các biện pháp kiểm soát ở biên giới.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo đã nối lại hoạt động cấp thị thực thông thường cho du khách Nhật Bản tới Trung Quốc.

Trung Quốc ngừng cấp thị thực cho công dân Nhật Bản đầu tháng 1/2023 để đáp trả việc Tokyo siết chặt các quy định kiểm soát dịch Covid-19 ở biên giới cho du khách đến từ quốc gia láng giềng tỷ dân.

Liên quan tình hình dịch Covid-19 ở Nhật Bản, đa số cử tri nước này ủng hộ quyết định của chính phủ hạ cấp dịch Covid-19 xuống ngang bằng với dịch cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm phổ biến khác - quyết định được coi là khá táo bạo trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á vẫn đang phải đối phó với đợt bùng phát thứ 8.

Theo kết quả thăm dò qua điện thoại mới nhất do hãng tin Kyodo News thực hiện, có 62% người tham gia ủng hộ quyết định trên, trong khi 34% phản đối do nhiều lo ngại.

Những người phản đối lo ngại quyết định này có thể dẫn đến việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như hạn chế sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và những người tiếp xúc gần, đồng thời cho phép những người không cư trú vào Nhật Bản mà không cần xét nghiệm PCR hoặc cách ly.

Về kế hoạch của chính phủ cho phép cá nhân tự quyết định có nên đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm hay không, 64,8% cho biết họ lo lắng về kế hoạch đó, trong khi 35,2% không lo lắng.

Tính đến sáng 30/1, Nhật Bản ghi nhận thêm hơn 44.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên hơn 32,4 triệu.

Tại Hàn Quốc, từ hôm nay (30/1), nước này chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong hầu hết các không gian công cộng trong phòng kín. Tuy nhiên, người dân vẫn buộc phải đeo khẩu trang khi ở trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế.

Quy định đeo khẩu trang cũng được đổi thành “khuyến nghị” tại nhiều cơ sở trong nhà như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê, bến xe buýt và ga tàu điện ngầm. Các tập đoàn lớn như Samsung Electronics cũng đưa ra các hướng dẫn nội bộ, bao gồm cả việc có nên đeo khẩu trang trong các cuộc họp hay không.

Như vậy, chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt quy định đeo khẩu trang đã được áp dụng suốt 27 tháng qua nhằm để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Người dân hoan nghênh quyết định trên, cho rằng đây là động thái cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường.

Cho đến thời điểm này, Hàn Quốc vẫn duy trì biện pháp cách ly 7 ngày đối với các ca dương tính với SARS-CoV-2. Thống kê cho biết, số ca mắc mới theo ngày đã giảm đáng kể, xuống dưới 20.000 ca vào ngày 28/1.

Tính đến sáng 29/1, Hàn Quốc ghi nhận 18.871 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca từ đầu mùa dịch lên 30.149.601 ca.

(theo Reuters, Kyodo, Yonhap)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-trung-quoc-khang-dinh-lan-song-dich-sap-ket-thuc-han-quoc-bo-mot-quy-dinh-ve-khau-trang-214824.html