Covid-19 đe dọa làm suy yếu vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)

Một nhóm công nghiệp tài chính ngày 25/10 cảnh báo, chính sách 'zero Covid' của Hong Kong và các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt với khách du lịch quốc tế có nguy cơ làm suy yếu vị thế của đặc khu hành chính này như một trung tâm tài chính.

Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán Châu Á (Asifma) cho biết, một cuộc khảo sát của Hiệp hội này đối với các thành viên, bao gồm một số ngân hàng và nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới cho thấy, có 48% đang dự tính chuyển nhân viên hoặc các bộ phận kinh doanh ra khỏi Hong Kong do những thách thức mà hoạt động của họ phải đối mặt. Trong đó, bao gồm cả việc chưa có gì chắc chắn về thời điểm và cách thức Hong Kong sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại và kiểm dịch.

Covid-19 đe dọa làm suy yếu vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh minh họa: Reuters.

Covid-19 đe dọa làm suy yếu vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh minh họa: Reuters.

Hong Kong áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại được cho là nghiêm ngặt nhất trên thế giới và không phải hứng chịu các đợt dịch tồi tệ. Tuy nhiên, không giống như đối thủ trong khu vực là Singapore vốn đang dần mở cửa trở lại biên giới, Hong Kong chưa có kế hoạch công khai mở cửa cho du khách quốc tế.

Giới chức lãnh đạo địa phương cho biết, trọng tâm của họ là dỡ bỏ các hạn chế đối với việc đi lại từ Hong Kong đến Trung Quốc đại lục – nơi cũng áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt. Hiện tại, khách từ Hong Kong đến đại lục vẫn phải chịu kiểm dịch.

Ông Mark Austen, Giám đốc điều hành của Asifma đã viết một bức thư ngỏ gửi cho quan chức phụ trách tài chính của đặc khu Paul Chan, trong đó đưa ra một loạt khuyến nghị, bao gồm việc công bố lộ trình thoát khỏi đại dịch mà không dựa trên chiến lược “zero Covid” ngoài mục tiêu duy nhất là nối lại hoạt động đi lại với Trung Quốc đại lục cũng như ưu tiên tiêm chủng.

Kể từ đầu đại dịch đến nay, Hong Kong chỉ ghi nhận hơn 12.300 trường hợp mắc Covid-19, chủ yếu là nhập khẩu và 213 ca tử vong.

Đối thủ cạnh tranh trong khu vực của Hong Kong là Singapore đang mở rộng hoạt động du lịch không kiểm dịch với gần một chục quốc gia, nhưng nhà chức trách Singapore cũng đang phải vật lộn tìm cách ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở những người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch) Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/covid-19-de-doa-lam-suy-yeu-vi-the-trung-tam-tai-chinh-cua-hong-kong-trung-quoc-900307.vov