Cột điện cao thế đổ bật gốc, Điện lực Hải Phòng cắt điện khẩn cấp

Nhiều doanh nghiệp đóng tại khu vực Đình Vũ (P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) đã bị cắt điện khẩn cấp do cột điện cao thế bất ngờ ngờ bị đổ.

Hiện trường cột điện cao thế bị đổ bật gốc. Ảnh: Tienphong

Xí nghiệp quản lý lưới điện cao thế thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết, khoảng 17h30 ngày 12/11, cột điện cao thế đường dây truyền tải 220KV trên tuyến đường Đình Vũ bất ngờ bị đổ trong lúc đơn vị truyền tải điện thực hiện việc nâng độ cao cho các cột điện.

Vụ việc đã khiến điện lực Hải Phòng phải cắt điện khẩn cấp ở một số doanh nghiệp đóng tại khu vực Đình Vũ.

Tại hiện trường, cột điện thép bị bật gốc đổ nghiêng tựa vào một cột điện cao thế bên cạnh, dây điện bị đứt văng xuống đường.

Được biết, tuyến đường dây điện cao thế (có cột điện bị đổ) này thuộc dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư và được đưa vào vận hành vào cuối năm 2010. Hiện Truyền tải điện Hải Phòng thuộc Công ty truyền tải điện khu vực 1 là đơn vị trực tiếp quản lý tuyến này.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Điện lực Hải Phòng đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để gấp rút khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp phát điện lại cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các bên tiến hành điều tra, làm rõ.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cot-dien-cao-the-do-bat-goc-dien-luc-hai-phong-cat-dien-khan-cap-d49682.html