COP28 chấn động vì số liệu phát thải của UAE

Tại COP28, Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore nêu bật mối lo ngại lớn đến từ lượng khí thải nhà kính của UAE, đồng thời chỉ ra tác động của ADNOC – Công ty Dầu khí Nhà nước UAE.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore phát biểu tại COP28

Dữ liệu từ nhóm giám sát khí thải Climate TRACE cho thấy, UAE có lượng khí thải CO2 và khí metan với mức đáng kể, thường không được nhìn thấy trong các báo cáo thống kê thông thường.

Công nghệ tiên tiến nhằm theo dõi lượng khí thải

Climate TRACE sử dụng 300 vệ tinh kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện chính xác lượng khí thải nhà kính. Công nghệ này cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về lượng khí thải thực sự, không như những gì được thể hiện qua ước tính thống kê truyền thống. Dữ liệu năm 2022 cho thấy, lượng khí thải của UAE tăng 7,54% so với năm 2021.

Thực tế đi ngược với cam kết

Mặc dù ADNOC đã đưa ra cam kết giảm lượng khí thải metan vào năm 2025, nhưng dữ liệu của Climate TRACE cho thấy, tình trạng rò rỉ khí vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Al Gore vẫn hoan nghênh sáng kiến của 50 công ty dầu khí, bao gồm cả ADNOC, về việc cam kết giảm rò rỉ khí metan.

Tình trạng phát thải toàn cầu

Theo Climate TRACE, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu đạt 58,5 tỷ tấn CO2 tương đương vào năm 2022, đánh dấu mức tăng 1,5% so với năm 2021. Năm quốc gia gồm Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia và Nga chịu trách nhiệm cho phần lớn mức tăng.

Do đó, cựu Phó Tổng Thống Mỹ Al Gore thúc giục các nước nhanh chóng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tránh xa nhiên liệu hóa thạch. Đây là một tuyên bố được hoan nghênh nhiệt liệt, nhấn mạnh tính cấp bách của hành động đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cop28-chan-dong-vi-so-lieu-phat-thai-cua-uae-701179.html