Conte và Ranieri, thua là mất việc đấy!

Antonio Conte (phải) hay Claudio Ranieri nếu thua trong cuộc đối đầu sắp tới nhiều khả năng bị mất việc.

(Cadn.com.vn) - Hai HLV người Ý gặp nhau ở trận đấu sớm nhất vòng 8 Premier League sau loạt trận quốc tế: Người trẻ Antonio Conte ở Chelsea đón tiếp lão làng Claudio Ranieri của Leicester City. Khách là ĐKVĐ khi chiếm lấy ngôi vương từ chủ nhà ở mùa giải trước. Danh tiếng là vậy nhưng cả hai đang đứng trước sự nghiệt ngã của banh bóng: Thua có thể mất việc.

Leicester City đang nằm ở vị trí thứ 12 nên thông tin HLV Ranieri bị sa thải đã xuất hiện từ lâu. Chút vớt vát cho ông ở lại sân King Power chính là thành công ở đấu trường Champions League. Rất có thể thất bại thêm một trận nữa đồng nghĩa với việc chỉ có 8 điểm sau 8 trận sẽ đẩy Ranieri vào tình trạng thất nghiệp. Còn HLV Conte thì sao? Ngay trước thềm trận đấu với Leicester City đã xuất hiện thông tin tỷ phú Roman Abramovich cho Conte nghỉ việc. Nhiều nhà cái đóng kèo Conte bị mất việc vì người chơi đổ xô vào đây. Đại diện Chelsea lên tiếng rằng không có chuyện đó. Tỷ phú Abramovich thường xuyên tới sân tập của Chelsea là nhằm ủng hộ HLV người Ý chứ không phải giám sát, đánh giá để ra quyết định sa thải, nhất là Chelsea vừa ký hợp đồng kéo dài 15 năm với hãng dụng cụ thể thao Nike lên tới 900 triệu bảng, tức là có ngân sach để cho Conte mua sắm cầu thủ vào tháng Giêng tới. Nói thì vậy nhưng nhiều bình luận viên dự báo đó là thông tin dọn đường cho khả năng Conte mất việc chỉ sau 3 tháng trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm nếu như để thua Leicester City.

Nhà cái đang đặt cửa thắng cho Chelsea nhiều hơn khi đặt 9 chỉ ăn được 5, trong khi đặt 4 ăn tới 19 ở cửa Leicester City giành trọn 3 điểm trên sân Stamford Bridge. Quá khó cho Leicester City bởi vì hàng công đang khá tồi chỉ có 8 bàn sau 7 trận. Chủ công Jamie Vardy sa sút phong độ. Quan trọng hơn nữa là ĐKVĐ chưa hề có 1 điểm nào trên sân khách ở Premier League mùa này khi toàn thua cả 3 trận với hiệu số bàn thắng bại lên tới 3-10.

Chelsea không thể có Willian vì ngôi sao Brazil về quê nhà chịu tang, nhưng có sự trở lại của đội trưởng John Terry ở hàng thủ. HLV Conte cho biết sẽ chơi theo sơ đồ 3-4-3. Đó chính là sơ đồ đã giúp Chelsea 2 lần giữ sạch lưới nhà ở mùa giải này. Nhiều khả năng ông Conte điều chỉnh vị trí của ngôi sao Eden Hazard. Sau khi chơi rất thành công trong màu áo tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua với vai trò "số 10", Hazard đề nghị Conte cho anh chơi đúng vị trí sở trường của mình ở giữa sân thay vì dạt ra tiền đạo cánh trái. Hazard hy vọng anh sẽ giúp tiền đạo Diego Costa có nhiều có hội ghi bàn hơn để sớm giải quyết số phận trận đấu. Đó cũng là cách Conte cần sớm giải tỏa sức ép bị sa thải.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_156148_conte-va-ranieri-thua-la-ma-t-vie-c-da-y-.aspx