Công Vinh 'hố hàng' khi mua chân sút ngoại Dominique Da Sylva?

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc Công Vinh ký hợp đồng với tiền đạo Dominique Da Sylva, người thường xuyên phải ngồi dự bị ở các CLB đã kinh qua là do còn thiếu kinh nghiệm tuyển chọn.

Như đã biết ngày 19.6, CLB TP.HCM xác nhận việc ký hợp đồng với tiền đạo người Mauritania có tên Dominique da Sylva. Trước đó ngoại binh 27 tuổi này đã thử việc tại CLB FLC Thanh Hóa nhưng không được tuyển mộ.

Dominique da Sylva cho biết mình từng đối đầu với nhiều đội bóng lớn, trong đó có Chelsea ở FIFA Club World Cup 2012 khi còn khoác áo CLB Al Ahly, Ai Cập. Tuy nhiên, trên thực tế đội bóng của Sylva nhận thất bại trước Corinthians của Brazil ở bán kết nên lỡ dịp đấu Chelsea như anh ta quảng cáo.

Đáng nói hơn bản thân Dominique da Sylva không được ra sân phút nào tại FIFA Club World Cup 2012 như đã “nổ” khi đến Việt Nam.

Dominique da Sylva được quảng cáo là ngoại binh chất lượng nhất trong số 6 gương mặt mà CLB TP.HCM của Công Vinh thử việc. Anh này từng được định giá 600.000 euro, khoảng 15 tỷ đồng.

Thế nhưng những con số thống kê nói lên rằng Dominique da Sylva không thể hiện được nhiều tại các đội bóng từng khoác áo trong sự nghiệp.

Năm 2008, Dominique da Sylva khoác áo CLB CS Sfaxien thi đấu tại League 1 của Tunisia. Trong 4 mùa giải chơi cho CS Sfaxien, anh này chủ yếu ngồi dự bị và chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng. Trung bình Dominique da Sylva chỉ nghi được 2 bàn/mùa.

Chân sút này sau đó chuyển đến đầu quân cho CLB Al Ahly của Ai Cập vào giữa mùa giải 2010/2011. Anh ta có 13 lần được đăng ký thi đấu, ra sân 7 lần nhưng đến 6 lần bị thay ra giữa chừng. Cả mùa đó cầu thủ này ghi được đúng 3 bàn thắng.

Trước khi trở thành người của CLB TP.HCM, Dominique da Sylva chơi cho CLB Ermis ở giải hạng Nhất của đảo Síp. Trong cả mùa giải trước, chân sút sinh năm 1989 chỉ tìm thấy mảnh lưới đối phương có 4 lần, một con số rất ít ỏi với một mũi nhọn được định giá 350.000 euro thời điểm hiện tại.

CLB TP.HCM đánh giá cao trình độ của Dominique da Sylva trong số 6 ngoại binh đã thử việc. Đích thân Công Vinh, quyền Chủ tịch đội bóng Sài thành đã đến sân tập “xem giò” tiền đạo ngoại này trước khi ký hợp đồng chính thức.

Đội bóng của Công Vinh kỳ vọng lớn vào tân binh Dominique da Sylva trong việc việc cải thiện thứ hạng ở lượt về V.League 2017. Tuy nhiên sau khi biết được Dominique da Sylva không có gì nổi bật ở các đội đã thi đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng tay nghề lựa chọn cầu thủ của Công Vinh vẫn còn non.

“Công Vinh tuyển mộ cầu thủ như thế thì cũng chưa có kinh nghiệm và cần phải cẩn trọng với trường hợp này.

Cần phải xem xét kỹ trình độ của cầu thủ qua thực tế hơn là bảng lý lịch hoành tráng. Bây giờ cầu thủ không thể ảo như trước nữa mà phải có trình độ thực, phải đáp ứng được vai trò của một ngoại binh xuất sắc. Cần phải xem lại quan hệ về tìm kiếm cầu thủ, thông qua ai, người nước ngoài hay tìm kiếm trên mạng”.

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng ngay cả khi ngoại binh đến thử việc dù có thể hiện tốt thì vẫn chưa nói trước được gì. “Có một cái thuật. Đó là khi sự hưng phấn của cầu thủ ở mức cao nhất nó giúp anh ta thể hiện được rất tốt tại lần đó. Nhưng chưa chắc đấy đã phải là trình độ thật của cầu thủ đâu”, ông Vinh “Nghệ” nhấn mạnh.

Cao Duy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-vinh-ho-hang-khi-mua-chan-sut-ngoai-dominique-da-sylva-65558.html