Công ty mẹ của Shopee hạ mục tiêu huy động vốn trong đợt IPO sắp tới

Sau đợt IPO này công ty Sea dự kiến sẽ huy động 884 triệu USD, thấp hơn so với mục tiêu trước đó là 1 tỷ USD.

Công ty giải trí kỹ thuật số trụ sở Singapore, Sea (được biết nhiều với thương hiệu hãng game Garena) chuẩn bị huy động 884 triệu USD khi công ty chuẩn bị lên Sàn Chứng khoán New York.

Theo đó, giá cổ phiếu của Sea là 15 USD/cổ phiếu - cao hơn so với mức 12-14 USD dự tính trước đó. Ban đầu, Sea lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD tuy nhiên sau đó công ty hạ mục tiêu xuống còn 884 triệu USD.

Tencent, cổ đông lớn nhất của Sea mới đây tiết lộ công ty dự kiến mua ít nhất 100 triệu USD cổ phiếu mới.

Sea nổi tiếng là công ty chuyên phát hành game (với thương hiệu game Garena), chủ yếu tập trung vào các trò chơi trên PC. Bên cạnh đó công ty còn phát hành game dành cho di động.

Doanh thu của công ty tăng mạnh mẽ từ 160,8 triệu USD từ năm 2014 lên 345,7 triệu USD năm 2016. Tuy nhiên, khoản thua lỗ trong cùng giai đoạn tăng từ 90,9 triệu USD lên 225 triệu USD.

Công ty cho biết, khoản thua lỗ đó chủ yếu là do Shopee- vốn đang được Sea đầu tư để cạnh tranh trên đấu trường thương mại điện tử Đông Nam Á như Lazada (Công ty được sở hữu bởi gã khổng lồ Alibaba). Theo báo cáo của Google, ngành công nghiệp điện tử khu vực này được dự báo sẽ tăng trưởng từ mức 5,5 tỷ USD năm 2015 lên 87,8 tỷ USD năm 2025.

Tính đến tháng 6/2017, số lượng người chơi game của Garena hàng tháng là 40,1 triệu người với số giờ chơi mỗi ngày trung bình 2,3 giờ. Garena đang là nguồn thu duy nhất của Sea do công ty vẫn phải đang hỗ trợ tài chính cho Shopee và Airpay (mới có mặt trên 3 thị trường).

Đức Quỳnh/Techcruch

Nguồn NDH: http://ndh.vn/cong-ty-me-cua-shopee-ha-muc-tieu-huy-dong-von-trong-dot-ipo-sap-toi-20171021120921881p4c146.news