Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép: Từng bước vươn tầm quốc tế

Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép (GEC) tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể, đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm phục vụ cho ngành thép, ô tô, máy móc, vận tải biển, xây dựng, xi măng… mở rộng xuất khẩu, từng bước vươn tầm quốc tế.

Khởi đầu và trưởng thành

Công ty Cổ phần Cơ khí Gang Thép (GEC) tiền thân là Xưởng Cơ khí, được thành lập vào ngày 20/12/1961, là một trong những cái nôi của ngành Cơ khí - Luyện kim Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Cơ khí - Luyện kim Việt Nam.

Năm 1964, Xưởng Cơ khí vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và căn dặn cán bộ công nhân Gang Thép “Để làm ra gang thép tốt, thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như sắt thép, như gang, nhất là cán bộ đảng viên và đoàn viên phải làm như thế”.

Những năm đầu của một xưởng máy non trẻ, cán bộ công nhân viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm “Làm chủ khoa học kỹ thuật để xây dựng gang thép, để lập nghiệp”. Đến năm 1965, Xưởng được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng III, đánh dấu 1 thời kỳ trưởng thành trong truyền thống công nhân Cơ khí Gang Thép.

Các sản phẩm chính do GEC sản xuất.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi “vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ sản xuất” đóng góp vào quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và Nhà nước.

Khôi phục và phát triển

Sau thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là giai đoạn khôi phục phát triển sản xuất. Ngày 28/1/1973, Xưởng Cơ khí nhận lệnh nhanh chóng khôi phục sản xuất. Năm 1975 xưởng tập trung sản xuất, chế tạo các thiết bị cho nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng. Năm 1978, Xưởng chế tạo thành công trục cán thép 840mm. Là đơn vị đầu tiên chế tạo thành công trục cán thép thay thế cho sản phẩm nhập ngoại. Vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng II.

Sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường

Bước vào giai đoạn sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, năm 1989, Xưởng Cơ khí chính thức đổi tên là “Nhà máy Cơ khí Gang Thép”. Sau khi cơ cấu lại tổ chức sự phát triển của Công ty ngày càng nhiều thuận lợi với sự phù hợp trong cơ chế, chính sách kinh doanh. Năm 1996, Công ty vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát triển mạnh mẽ

Từ ngày 1/1/2007, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và liên tục được đầu tư thêm nhiều dây chuyền thiết bị mới trong các lĩnh vực luyện cán thép, đúc chi tiết máy và gia công cơ khí.

Những năm gần đây, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào các dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. Nổi bật là: Dây chuyền đúc liên tục 2 dòng R5,25M, R6M, đầu tư mới 4 cặp lò trung tần 20 tấn/mẻ, sản lượng phôi thép đạt trên 160.000 tấn/năm, lò tinh luyện LF 20T, đúc các sản phẩm phôi thép chất lượng cao phục vụ các nhà máy cán thép. Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thép cán hình 100.000 tấn/năm và hệ thống thiết bị gia công mẫu, thử nghiệm chất lượng thép cán theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty ghi nhận, sản xuất trên 132.000 tấn phôi thép và 16.500 tấn thép cán; sản phẩm cơ khí gia công đạt trên 900 tấn; Hàng đúc gang, thép các loại: trên 2.000 Tấn. Tiêu thụ 150.000 tấn sản phẩm các loại; Doanh thu: 1.770 Tỷ đồng, đạt 110 % kế hoạch năm; bảo đảm việc làm ổn định cho trên 400 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, cuối năm 2023. Công ty đã đưa vào vận hành dây chuyền đúc tự động DISAMATIC của Đan Mạch cùng với trung tâm gia công CNC với hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC, máy Doa CNC tạo ra các sản phẩm có năng suất chất lượng cao, sản phẩm đồng đều phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm đúc chi tiết máy đã chinh phục được các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… trở thành một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm đúc chi tiết máy hàng đầu Việt Nam.

Qua đó, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể, đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm phục vụ cho ngành thép, ô tô, máy móc, vận tải biển, xây dựng, xi măng… mở rộng xuất khẩu, từng bước vươn tầm quốc tế.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-co-khi-gang-thep-tung-buoc-vuon-tam-quoc-te-i721303/