Công trình vi phạm của Tập đoàn Rạng Đông ngang nhiên tồn tại

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ, trong vòng 60 ngày, Công ty CP Rạng Đông thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến nay đã gần 1,5 năm trôi qua nhưng Công ty CP Rạng Đông chưa tháo dỡ phần diện tích vi phạm trung tâm hội nghị, khu ẩm thực, khu bán vé, khu cà phê, nhà rông… nhưng tỉnh Bình Thuận không thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm tại dự án bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý hiếm (nhóm IB, IIB) và thông thường tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (dự án rừng dầu Hồng Liêm), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 27/9/2022, sở này đã phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND xã Hồng Liêm tiến hành kiểm tra việc thực hiện quyết định xử phạt của công ty.

Gần 1,5 năm sau ngày bị xử phạt, dự án rừng dầu Hồng Liêm vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm.

Theo đó, Công ty CP Rạng Đông đã nộp đủ số tiền phạt và số thu lợi bất hợp pháp với hơn 630 triệu đồng. Tập đoàn Rạng Đông cũng dừng việc tác động xây dựng các công trình vi phạm như trung tâm hội nghị, khu ẩm thực, khu bán vé, khu cà phê, nhà rông… và không đưa vào hoạt động. Hiện tại, Rạng Đông chỉ duy trì bộ phận liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ động vật, trồng cây,… trong dự án rừng dầu Hồng Liêm.

Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm thì đến thời điểm hiện nay Công ty CP Rạng Đông chưa thực hiện.

Với yêu cầu chủ dự án rà soát lại sự phù hợp quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận trả lời Tiền Phong, Rạng Đông đã hợp đồng đơn vị tư vấn rà soát, lập hồ sơ môi trường cho dự án. Hiện nay, công ty đang chờ UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đề án du lịch sinh thái tổng thể. Sau khi được duyệt, công ty sẽ trình Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty CP Rạng Đông khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung của quyết định 758/QĐ-XPHC ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Trong đó, đình chỉ của cơ sở 9 tháng và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đúng thời hạn theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của Rạng Đông.

Trên cơ sở đó sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định cưỡng chế để thi hành biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, nếu công ty không thực hiện.

Bên trong dự án rừng dầu Hồng Liêm, rất nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại đến đầu tháng 8/2023, dù bị buộc tháo dỡ vào tháng 3/2022.

Trước đó, vào ngày 22/3/2022, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định xử phạt Công ty CP Rạng Đông tổng cộng 575 triệu đồng vì dính 3 sai phạm tại dự án rừng dầu Hồng Liêm. Theo đó, buộc Công ty CP Rạng Đông khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền hơn 57 triệu đồng theo quy định.

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu chủ dự án phải rà soát lại sự phù hợp quy hoạch của dự án, cơ sở đã triển khai. Trường hợp đáp ứng yêu cầu thì phải lập dự án cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 1,5 năm trôi qua nhưng Công ty CP Rạng Đông chưa tháo dỡ phần diện tích vi phạm trung tâm hội nghị, khu ẩm thực, khu bán vé, khu cà phê, nhà rông… nhưng UBND tỉnh Bình Thuận không thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-trinh-vi-pham-cua-tap-doan-rang-dong-ngang-nhien-ton-tai-post1559109.tpo