Công trình tuyến tránh quốc lộ 'hành dân' ở Đồng Tháp

Một số đoạn thuộc tuyến tránh thành phố Cao Lãnh (đoạn qua xã Mỹ Trà và phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang thi công gây mất an toàn; một số đoạn đường đang ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Tuyến tránh này thuộc giai đoạn 3 của Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh-Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sau hơn 10 năm tạm dừng thi công theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tháng 8/2022, dự án với vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng được triển khai thi công trở lại.

Học sinh hằng ngày qua lại đoạn đường đất.

Cụ thể, tại công trình thuộc địa phận xã Mỹ Trà và phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh có nhiều đoạn không rào chắn, xe thi công đậu đỗ gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, tuyến tránh Quốc lộ 30, đoạn qua ấp 1, xã Mỹ Trà (khu vực gần mương Năm Bé) có đoạn đường dài gần 5m đang là đường đất.

Trước đây, nơi này là đường đan. Sau khi thi công mố cầu, khoảng 1 tháng nay đường bị dời ra ngoài bờ sông Mương Khai (ấp 1, xã Mỹ Trà). Trở thành đường đất, việc đi lại khó khăn khiến người dân ngán ngẩm khi đi qua đoạn đường này.

Hằng ngày có rất đông cán bộ, công chức, học sinh, bà con nông dân đi lại, sẽ rất nguy hiểm, nếu trượt ngã rơi xuống sông hoặc rơi vào bên trong công trường.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên, đã có những trường hợp tự ngã do đường trơn trượt.

Riêng đoạn đường đi qua hầm cầu đã được đơn vị thi công di chuyển ra gần bờ sông có đổ đá tạm, nhưng nhiều lúc nước ứ đọng kết hợp bùn tràn gây ảnh hưởng nhiều cho việc đi lại của người dân.

Một số người dân có nhà gần công trình đã đến gặp những người thi công phản ánh việc thi công cẩu thả.

Cách đây gần 1 tháng, cô L.T.T., có nhà cách tuyến tránh khoảng 200m, bức xúc đã đến gặp một người thi công công trình này, mong muốn làm đường lại cho đàng hoàng, không bị bùn lầy, nhưng cô cho biết, người trực công trình không giải thích mà còn nạt nộ lại cô.

Xe thi công đậu đỗ gây mất an toàn giao thông, khi mà cần cẩu chắn giữa đường, "chực chờ" trên đầu.

Thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, người dân mong muốn công trình cần được rào chắn an toàn, đoạn đường đất phải được xây dựng sao cho an toàn đi lại.

Người dân cũng đề nghị, nếu đoạn hầm cầu đã chính thức chọn làm đoạn đường chính để đi lại, thì phải lót đan hoặc nhựa cho dân đi lại được an toàn.

Mặc dù công trình xây dựng trên địa bàn xã Mỹ Phú và Mỹ Trà được hơn 1 năm nay, nhưng đến thời điểm hiện tại, công trình thi công không có gắn bảng ghi các thông tin công trình, khiến người dân không biết tiến độ công trình, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, bảng thiết kế công trình.

Một đoạn đi qua phường Mỹ Phú thi công không rào chắn gây mất an toàn.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, Sở đã nắm vụ việc và đã chỉ đạo đơn vị liên quan làm việc với nhà thầu xây dựng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cong-trinh-tuyen-tranh-quoc-lo-hanh-dan-o-dong-thap-post774867.html