Công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm (Tây Hòa): Đảm bảo vượt lũ an toàn

Nhà thầu thi công những hạng mục còn lại của cụm đầu mối hồ Mỹ Lâm. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Sau gần 3 năm thi công, hiện phần đầu mối hồ chứa nước Mỹ Lâm (huyện Tây Hòa) đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn cho công trình vượt lũ trong mùa mưa sắp tới và đạt tiến độ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ yêu cầu.

Cơ bản hoàn thành cụm đầu mối

Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm có dung tích chứa hơn 34,8 triệu m3 với tổng vốn đầu tư 1.009 tỉ đồng, do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư. Sau gần 3 năm thi công, các hạng mục thuộc cụm đầu mối hồ chứa nước Mỹ Lâm đã cơ bản hoàn thiện. Ông Nguyễn Bỉnh, Giám đốc Ban điều hành Hồ chứa nước Mỹ Lâm (thuộc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5, chủ đầu tư hợp phần cụm đầu mối công trình) cho biết: Tính đến nay, nhà thầu đã thực hiện được 69.050m3 bê tông, đắp 152.000m3 cát, đắp hơn 1,72 triệu m3 đất, đóng 9.100m cừ lasen, khoan phụt chống thấm 11.000m. Các hạng mục tràn xả lũ, đập đất, cống lấy nước, gia cố thượng lưu đập, nhà quản lý… đã hoàn thành, tuyến đường vào công trình đã thi công được 80%. Ước tính tổng khối lượng công trình đã thực hiện đạt 95% khối lượng, đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, lúc này do dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, nhiều địa phương còn thực hiện giãn cách để chống dịch nên ảnh hưởng lớn đến việc huy động nhân lực, vật tư thiết bị cho công trình. Vì vậy, các gói thầu thiết bị quan trắc đập, lắp ráp phần cơ khí của đập tràn hay quan trắc tự động hóa đều chưa thể triển khai.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Đông, quản lý công trình thuộc Tập đoàn Sơn Hải, đơn vị thi công hạng mục cụm đầu mối, trên công trình đang có 20 công nhân và nhiều thiết bị xe máy phục vụ thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và vận hành, bê tông mặt đập. “Hiện đã bắt đầu bước vào mùa mưa nên ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ. Mặc dù vậy đơn vị vẫn rất nỗ lực, huy động sẵn nhân vật lực tranh thủ những khi thời tiết không mưa để thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 31/12 năm nay...”, ông Đông nói.

Ưu tiên thi công các tuyến kênh do Trung ương đầu tư

Một hợp phần khác thuộc dự án này được Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư là hệ thống kênh và công trình trên kênh có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Toàn bộ hệ thống kênh dài hơn 44km và nhiều công trình phụ trợ trên kênh. Hệ thống kênh này có nhiệm vụ đưa nước tích từ hồ Mỹ Lâm về các cánh đồng, cấp nước tưới cho khoảng 2.000ha lúa, 500ha mía và 800ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, đến nay hợp phần này chỉ mới hoàn thành được kênh chính Đông, chính Tây, một phần nhỏ kênh chính An Sang - Phú Hữu và kênh Tả An Sang.

Ông Nguyễn Trần Trung, Giám sát trưởng hệ thống kênh hồ Mỹ Lâm (thuộc Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho biết: Ước tính đến thời điểm này, các nhà thầu đã thi công được khoảng 13km kênh, đạt khoảng 30% khối lượng toàn bộ công trình. Cũng theo ông Trung, sở dĩ công trình có tiến độ thi công chậm như vậy là vì gặp rất nhiều vướng mắc về mặt bằng. Nhiều tuyến kênh được giao mặt bằng theo kiểu da beo (đoạn có mặt bằng, đoạn chưa), gây khó khăn cho việc thi công. Ngoài ra, trong quá trình thi công, các nhà thầu vẫn phải đảm bảo việc cấp nước cho bà con canh tác 2 vụ lúa nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Trước những khó khăn nói trên, chủ đầu tư ưu tiên thực hiện các tuyến kênh được đầu tư từ nguồn vốn Trung ương đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12, kịp tiến độ giải ngân nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ. Theo ông Trung, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có 3 tuyến kênh chính Đông, chính Tây và kênh nhánh Tây được đầu tư. Trong đó, kênh chính Đông và chính Tây dài 8,5km đã hoàn thành. Riêng kênh nhánh Tây dài hơn 8km vừa mới được bàn giao một phần mặt bằng nên Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10 (nhà thầu thi công tuyến kênh này) đang tập trung vật tư, nhân công để thi công.

Ông Trương Văn Vinh, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10, cho biết: Hiện nay, chỉ có tuyến N6 thuộc hệ thống kênh nhánh Tây có mặt bằng nên đang được triển khai thi công. Còn lại các tuyến N10, M14 và M14-1 mới được giao mặt bằng nhưng nhiều khu vực vẫn còn trồng sắn, đơn vị phối hợp địa phương vận động người dân thu hoạch. Trong khi đó, chỉ hơn 2 tháng nữa sẽ bắt đầu vào vụ sản xuất lúa đông xuân nên thời gian để thi công rất hạn chế. Cũng theo ông Vinh, với hơn 8km kênh bê tông này, nếu có mặt bằng thì công ty tập trung thi công trong vòng 2 tháng là sẽ hoàn thành. Vì vậy rất mong chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phía nhà thầu cũng sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ trong công tác này.

Hồ Mỹ Lâm đang tích nước theo quy trình do Bộ NN-PTNT phê duyệt. Theo đó, trong năm 2021 sẽ tích đến cao trình 24,4m; năm 2022 là 24,8m; những năm sau đó sẽ tích thêm 3m/năm cho đến cao trình 36,5m. Trong trường hợp lượng nước về hồ vượt cao trình tích quy định sẽ cho xả qua tràn với lưu lượng xả trên 6.000m3/giây.

Ông Nguyễn Bỉnh, Giám đốc Ban điều hành Hồ chứa nước Mỹ Lâm

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/266009/cong-trinh-ho-chua-nuoc-my-lam-tay-hoa---dam-bao-vuot-lu-an-toan.html