Công tác tuyển sinh quân sự năm 2023: Chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định

Tuyển sinh quân sự (TSQS) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, sỹ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có chất lượng cao cho lực lượng quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, tập trung thực hiện tốt công tác này. Đến thời điểm hiện tại, công tác TSQS năm 2023 cơ bản đã hoàn thiện các khâu, các bước, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Cán bộ Ban CHQS huyện Bình Xuyên rà soát hồ sơ thí sinh đăng ký sơ tuyển. Ảnh: Kim Ngân

Cán bộ Ban CHQS huyện Bình Xuyên rà soát hồ sơ thí sinh đăng ký sơ tuyển. Ảnh: Kim Ngân

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh bổ sung, kiện toàn Ban TSQS các cấp; xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác TSQS; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tuyển sinh các huyện, thành phố về những điểm mới, cần lưu ý trong công tác TSQS năm 2023.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các bộ phận làm chặt chẽ, đúng quy định các khâu, từ tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra, xác minh lý lịch, duyệt hồ sơ, bàn giao hồ sơ theo đúng hướng dẫn, quy định.

Ban TSQS các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội, trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, chú trọng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với học viên khi trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội và sau khi ra trường thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Đồng thời, phối hợp với các trường trong quân đội trực tiếp tuyên truyền, nói chuyện, hướng nghiệp tại Trường THPT Yên Lạc, Trường THPT Bình Xuyên, thu hút gần 2.000 học sinh và hơn 110 giáo viên tham gia. Qua đó, kịp thời tư vấn, định hướng, thu hút học sinh đăng ký tham gia dự thi vào các trường đại học, cao đẳng trong quân đội.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, Ban TSQS các huyện, thành phố phân công cán bộ tiếp nhận, thẩm tra, xác minh, hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe TSQS năm 2023 theo quy định, tổ chức khám tuyển công khai, minh bạch.

Năm 2023, toàn tỉnh có 248 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội, qua khám tuyển có 142 thí sinh đủ điều kiện về sức khỏe, chiếm 57%. Mặc dù số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường quân đội trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo chỉ tiêu, nhưng so với năm 2022, số thí sinh đăng ký sơ tuyển giảm 18,4%, số thí sinh đủ điều kiện sức khỏe giảm 32%.

Những năm gần đây, do tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều trường đại học, cao đẳng ngoài quân đội phát triển mạnh, rộng cửa cho các thí sinh đăng ký, lựa chọn ngành nghề đào tạo, tác động đến tâm lý của nhiều thí sinh khi đăng ký học các ngành trong quân đội, khiến nhiều địa phương gặp khó khăn trong công tác TSQS. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách của một số ngành trong quân đội chưa đảm bảo cuộc sống, không thu hút được người trẻ.

Năm 2023, huyện Bình xuyên có 11 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội, có 7 thí sinh đảm bảo yêu cầu về sức khỏe.

Là một trong số ít thí sinh nữ tham gia đăng ký và đủ tiêu chuẩn dự thi vào trường Học viện Kỹ thuật quân sự, em Tạ Ngọc Anh, sinh năm 2005, thị trấn Hương Canh, hiện đang học tại Trường THPT Bình Xuyên cho biết: "Mặc dù biết môi trường quân đội sẽ có nhiều vất vả, nhưng từ nhỏ em đã yêu màu xanh áo lính, nên em đã cố gắng học tập tốt, rèn luyện sức khỏe để đăng ký vào trường đại học mà em mơ ước".

Đại úy Nông Văn Khánh, Trợ lý quân lực, Ban CHQS huyện Bình Xuyên cho biết: "Trong 2-3 năm trở lại đây, số thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại các trường quân đội trên địa bàn giảm đáng kể. Nguyên nhân là trên địa bàn ngày càng có nhiều khu, cụm công nghiệp hoạt động, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.

Cùng với đó, nhiều ngành học trong quân đội gò bó về thời gian, chế độ chính sách chưa thu hút người trẻ lựa chọn; yêu cầu về sức khỏe đối với một số trường đại học, học viện, sỹ quan trong quân đội khá khắt khe, khiến không ít thí sinh có nguyện vọng tham gia dự thi nhưng không đủ điều kiện về sức khỏe".

Em Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 2005, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên cho biết: "Sau khi được nghe các chú, các anh Trường Sỹ quan đặc công về trường nói chuyện, em rất thích môi trường học tập, rèn luyện ở đó. Em đã làm hồ sơ đăng ký vào trường nhưng sau khi khám sơ tuyển em không đủ chiều cao theo quy định nên em rất tiếc".

Nhờ triển khai các giải pháp, công tác TSQS của tỉnh đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng quốc phòng.

Kim Ngân

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95032//cong-tac-tuyen-sinh-quan-su-nam-2023-chat-che-hieu-qua-dung-quy-dinh