Công tác đền ơn đáp nghĩa ở một doanh nghiệp

Gặp chúng tôi, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2009, công ty đã xây tặng 48 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình diện chính sách ở Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Nam Định, trị giá mỗi căn 25 - 30 triệu đồng, với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công ty thường xuyên thăm hỏi và phụng dưỡng 13 bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), 3 thương binh nặng, với số tiền trợ cấp hàng tháng 400.000 – 500.000 đồng. Ngoài ra, công ty còn xây 8 căn nhà tình thương ở Tiền Giang, Long An, Bình Phước và TPHCM, trị giá mỗi căn 15 triệu đồng.

Tổng hợp trong những năm gần đây, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã xây dựng gần 500 căn nhà tình thương, tình nghĩa. “Chúng tôi biết nhiều gia đình chính sách trong kháng chiến đã đóng góp không tiếc sức người, sức của, xương máu cho đất nước, nhưng sau nhiều năm, vì nhiều lý do, cuộc sống gia đình họ vẫn rất khó khăn. Trong đó, ước muốn về một ngôi nhà khang trang để trú mưa trú nắng, là nơi thờ phụng người đã khuất, là chỗ để con cháu đi về gắn bó với quê cha đất tổ rất mãnh liệt. Đó là tâm lý của người Việt Nam. Vì thế mà chúng tôi tập trung nhiều vào công tác xây dựng nhà tình thương tình nghĩa cho các gia đình chính sách là vậy”, ông Trần Sơn Châu đã tâm sự. Cũng chính vì lý do đó, ngày 8-6-2009, trên trang “Nhịp cầu nhân ái” của Báo SGGP đăng bài viết về một trường hợp mẹ của 3 liệt sĩ Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Thức, ở khu 12, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hiện đang sống trong khó khăn và thiếu thốn, nhà cửa dột nát rất cần sự giúp đỡ, ngay khi đọc bài báo, ông đã quyết định trích ngay 30 triệu đồng giúp mẹ liệt sĩ xây dựng căn nhà mới. Còn ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, Chủ tịch BCH công đoàn công ty, người trực tiếp triển khai các hoạt động xã hội - từ thiện của công ty cũng rất xúc động trước hoàn cảnh này. Theo ông, với mẹ liệt sĩ đã nén nỗi đau riêng dâng hiến cho Tổ quốc những người con đứt ruột đẻ ra, việc đền đáp là trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Dĩ nhiên, xã hội còn rất nhiều trường hợp cần giúp đỡ và cũng cần thêm rất nhiều bàn tay nhân ái để xoa dịu những nỗi đau, trợ giúp các hoàn cảnh đang khó khăn. Ông Hùng kể, mỗi lần hoàn thành một căn nhà, khi bàn giao, nhìn những chủ nhân mới vui mừng vì có nơi ở khang trang hơn, mọi người trong công ty cũng vui hơn, thở phào nhẹ nhõm hơn. Với cán bộ - công nhân viên công ty, như thế là họ cũng đã làm thêm được một việc tốt, mang lại thêm một điều tốt đẹp cho xã hội, mà những điều tốt đẹp ấy đã được thực hiện từ nhiều năm qua. Trong thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ, đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ công nhân nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, Công ty Thuốc lá Sài Gòn còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ VNAH, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và các hoạt động chương trình xã hội - từ thiện khác. Đây là một trong những hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể cán bộ-công nhân viên trong công ty. Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng nhấn mạnh, các hoạt động này đã tạo thành truyền thống đẹp, một nét văn hóa doanh nghiệp rất riêng của công ty. Ban giám đốc công ty đã tạo mọi điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các chương trình, trong đó công đoàn công ty làm nòng cốt trong các hoạt động này. Cán bộ-công nhân viên của công ty luôn tự hào về truyền thống đẹp đẽ của doanh nghiệp và họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các trường hợp cần giúp đỡ. Chính vì vậy, song song với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện khác cũng được ủng hộ nhiệt tình. Chỉ từ đầu năm đến nay, công ty đã vận động cán bộ công nhân viên công ty cùng đóng góp và trích quỹ để thực hiện các chương trình xã hội - từ thiện khác như ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, ủng hộ chương trình truyền hình nhân đạo, tặng quà cho các gia đình chính sách, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ khuyến học, trao tặng học bổng… với số tiền hơn 800 triệu đồng. Niềm vui khi mang lại niềm vui cho những người khác, để niềm vui lan tỏa mãi trong xã hội cần được nhiều doanh nghiệp, nhiều cá nhân cùng thực hiện như ở Công ty Thuốc lá Sài Gòn. VĂN YẾN THY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2009/6/194692/