Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 19/01, Sở Y tế Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Lê Thị Song An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế Long An nỗ lực vượt qua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển KT-XH lĩnh vực y tế năm 2023: Số bác sĩ trên vạn dân đạt 9 bác sĩ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt 17,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%.

Tình hình khám, chữa bệnh (KCB) nội trú và ngoại trú trong toàn tỉnh đều tăng so cùng kỳ năm 2022. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân là 61,14%, tăng 11% so cùng kỳ (54,87%).

Ngành Y tế chủ động và tích cực phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, khống chế có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, gây dịch nguy hiểm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên, chủ động xử lý, không để xảy ra dịch lớn.

Đại biểu dự hội nghị

Toàn ngành tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý nhà nước, KCB. Tỷ lệ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử toàn tỉnh đạt 92%. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Sở Y tế áp dụng phương thức thanh toán phí, viện phí không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 25/25 cơ sở KCB triển khai KCB bằng căn cước công dân gắn chip. Tính đến cuối tháng 12/2023, số lượt sử dụng thẻ gắn chíp trong KCB đạt 55,48%, trong đó, tỷ lệ tra cứu thông tin thành công đạt gần 89%.

Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số như chương trình tiêm chủng mở rộng; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; công tác an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống HIV/AIDS;… được tích cực triển khai, thực hiện.

Bên cạnh đó, ngành Y tế gặp một số khó khăn như tình trạng thiếu nhân lực y tế; thiếu hụt vắc - xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; trang thiết bị y tế thiếu, cũ, thường xuyên hư hỏng; cơ sở vật chất xuống cấp, trục trặc về kỹ thuật công trình, tiến độ khắc phục chậm gây ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn;…

Ngành Y tế tỉnh nỗ lực hoàn thành tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Năm 2024, ngành Y tế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Số bác sĩ trên vạn dân đạt 9,5 bác sĩ; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi thể thấp còi đạt 17,2%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa biểu dương những nỗ lực, cống hiến của ngành Y tế.

Ông đề nghị, ngành Y tế tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, từng bước bảo đảm đủ số lượng; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y, dược, trang thiết bị y tế;...

Sở Y tế phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; rà soát lại cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực; nghiên cứu cơ chế đào tạo nhân lực;...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Dịp này, có 6 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 27 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cong-tac-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc-a169948.html