Công Phượng chơi tốt là tín hiệu mừng với HLV Hữu Thắng

Phong độ ấn tượng của tiền đạo HAGL là tín hiệu tốt đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng trước thềm SEA Games 29. Công Phượng đóng vai trò quan trọng bậc nhất đối với thành tích của U22 Việt Nam.

HLV Hữu Thắng cần Công Phượng để giành HCV SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress

Tới thời điểm hiện tại, gần như có thể chắc chắc Công Phượng sẽ có một vị trí được đảm bảo trong đội hình 1 của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới. Phong độ của tiền đạo HAGL trong suốt dài đoạn chuẩn bị vừa qua là vô cùng ấn tượng.

Cả 3 gương mặt còn lại trên hàng tiền đạo U22 Việt Nam hiện nay, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Tuấn Tài (SLNA) và Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) đều khó đọ được Công Phượng, xét trên hầu hết các tiêu chí chuyên môn. Từ Vòng loại U23 châu Á 2018 tới trận đấu giao hữu với đội Các ngôi sao K-League, không ai khác, Công Phượng là cầu thủ chơi nổi bật nhất. Màn trình diễn của tiền đạo gốc Nghệ ấn tượng hơn cả những đồng đội cùng xuất thân từ Học viện HAGL-JMG như Xuân Trường hay Tuấn Anh.

Với 4 bàn thắng, Công Phượng là cầu thủ có số lần lập công nhiều nhất cho U22 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á. Ở trận đấu tập cuối cùng của U22 Việt Nam với CLB Busan trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, Công Phượng cũng ghi một cú “đúp”. Không chỉ là số bàn thắng, Phượng còn cho thấy lối chơi bóng hiệu quả, sắc sảo hơn so với trước, mức độ tương tác với đồng đội cao hơn.

Nhìn lại SEA Games 2015 (Singapore) cách đây 2 năm, Công Phượng cũng chơi cực tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura. Anh góp công lớn vào thành tích đoạt HCĐ SEA Games 28 của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ở cấp độ trẻ như đấu trường SEA Games, Công Phượng đủ khả năng để khiến mọi đối thủ của Việt Nam phải lo lắng. Việc tiền đạo HAGL đang chơi bóng với phong độ cao, ổn định như hiện nay, vì vậy là tín hiệu rất đáng mừng đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Việc Công Phượng chơi bóng như thế nào có ảnh hưởng quyết định tới thành tích của U22 Việt Nam.

Tại SEA Games 29, chỉ tiêu ngành thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng là rất nặng nề, phải vào tới trận Chung kết. Do đó, ông Thắng buộc phải kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam lên tới mức cực đại. Phong độ của những cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh…lại càng quan trọng.

Với cá nhân Công Phượng, dù không hội đủ tố chất của một thủ quân, nhưng tiền đạo gốc Nghệ lại mang bản năng của ngôi sao, có thể bùng nổ bất kỳ thời điểm nào. Lối chơi kỹ thuật, các bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng sẽ tạo nên nguồn cảm hứng chơi bóng lớn cho các đồng đội. HLV Hữu Thắng rõ ràng có cơ sở để chờ đợi vào thành công của U22 Việt Nam sắp tới.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/cong-phuong-choi-tot-la-tin-hieu-mung-voi-hlv-huu-thang-1175986.tpo