Công Phượng chấn thương, HAGL lại 'rơi điểm' vì… quá đen!

Chiều 21.10, HAGL dưới thời HLV tạm quyền Dương Minh Ninh đã chưa thể 'đổi vận' trong chuyến làm khách của Quảng Nam ở vòng 22 V.League 2017. Đã thế, đội bóng phố Núi còn phải nhận tin buồn khi chân sút Công Phượng bị chấn thương…

Kể từ khi bất ngờ thua đội cuối bảng Long An 1-2 ở vòng 18, đã 4 trận liên tiếp trôi qua, HAGL liên tục trắng tay. Sau khi thúc thủ 0-2 trước SLNA ở vòng 21 ngay trên sân Pleiku cuối tuần trước, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã phải rời “ghế nóng”, nhường chỗ cho trợ lý Dương Minh Ninh đảm nhiệm vai trò quyền “thuyền trưởng”.

Công Phượng chỉ có thể đá 10 phút trong cuộc đọ sức với chủ nhà Quảng Nam chiều 21.10. Ảnh: I.T

Trước đó, HAGL cũng đã ký hợp đồng ghi nhớ mời HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong sang Việt Nam làm Giám đốc kỹ thuật. Chiều 21.10, ông Chung Hae Seong cũng có mặt trên băng ghế kỹ thuật của HAGL làm khách của đội đầu bảng Quảng Nam.

HAGL vẫn chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc nhưng áp lực họ tạo ra không có gì đáng kể trước khát khao của Quảng Nam. Đã thế, ngay từ những phút đầu, Công Phượng đã bị đau sau một pha tranh chấp và bất đắc dĩ rời sân ở phút thứ 10 nhường chỗ cho Văn Toàn.

Văn Toàn đã bị hậu vệ Quảng Nam đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài đã từ chối cho HAGL được hưởng phạt đền. Ảnh: I.T

Trong khi đó, với sự cổ vũ của khá đông khán giả nhà cùng quyết tâm giành đủ 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu, Quảng Nam triển khai bóng mạch lạc hơn hẳn so với đội khách. Trong hiệp 1, xà ngang đã 1 lần từ chối bàn thắng của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc sau cú đánh đầu cận thành của ngoại binh Claudecir (số 89-Quảng Nam) phút 17.

Phút 44, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã chơi xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Thanh Hưng (số 19 – Quảng Nam), cứu thua cho HAGL.

Sau giờ nghỉ, thế trận đôi công tiếp tục được 2 đội triển khai. Tình huống đáng chú ý xuất hiện ở phút 74 khi Văn Toàn đi bóng bên cánh phải đột phá vào vòng cấm và bị Ngọc Nguyên (số 39-Quảng Nam) đốn ngã trong vòng cấm. Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng HAGL xứng đáng được hưởng quả phạt đền nhưng trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã không quan sát thấy và bỏ qua lỗi của hậu vệ đội chủ nhà.

Kịch tính diễn ra trong khoảng 1 phút cuối trận từ 85 đến 86. Phút 85, Đức Lương (số 61-HAGL) mới vào sân thay người tạt bóng sâu từ bên cánh trái không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) đã mắc lỗi đứng sai vị trí bàng hoàng nhìn bóng bay vào lưới.

Những tưởng HAGL sẽ có trận thắng ngắt mạch 4 trận toàn thua thì phút 86, Hà Minh Tuấn (số 9 - Quảng Nam) đã có cơ hội đệm bóng cận thành gỡ hòa chung cuộc 1-1.

Với việc chỉ có thêm 1 điểm khi gặp HAGL, Quảng Nam (39 điểm/22 trận) sẽ mất ngôi đầu bảng sau vòng 22 nếu FLC Thanh Hóa thắng chủ nhà Than Quảng Ninh ở trận đấu diễn ra chiều 22.10. Còn HAGL (21 điểm) vẫn nằm ở nhóm cuối bảng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc đọ sức nói trên ở vòng 22, S.Khánh Hòa thắng SHB.Đà Nẵng 3-2.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/cong-phuong-chan-thuong-hagl-lai-roi-diem-vi-qua-den-815341.html