Cống nước hôi thối chảy ra biển Sầm Sơn được xử lý

Chính quyền TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã cho xử lý 3 cống nước thải hôi thối chảy ra bãi biển, đồng thời cam kết sẽ xử lý dứt điểm tình trạng trên trước ngày 15-5.

Chính quyền Sầm Sơn đang cho xử lý cống nước thải chảy tràn ra bãi biển chiều ngày 3-5

Sau khi báo chí, trong đó có Báo Người Lao Động, phản ánh thông tin về bức xúc của du khách khi về biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phải tắm chung với nguồn nước thải đen ngòm, hôi thối chảy thẳng ra bãi biển, chính quyền TP Sầm Sơn ngày 3-5 đã tiến hành xử lý các cống nước thải trên không cho chảy tràn ra biển nữa.

Theo đó, vào chiều nay 3-5, những cống nước thải đen ngòm, hôi thối ở bãi tắm A (phường Trường Sơn) và bãi tắm C (phường Trung Sơn) đã được Công ty môi trường đô thị TP Sầm Sơn tiến hành san lấp các mương nước lộ thiên, đồng thời đắp bờ ngăn và dùng máy bơm hút nước vào trong để khắc phục sự cố tràn ra biển.

Cống nước thải đen ngòm, hôi thối chảy ra biển Sầm Sơn vào sáng ngày 1-5

Đến ngày 3-5 cống nước thải này đã được xử lý

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết sau khi có thông tin báo chí phản ánh, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc khắc phục tình trạng trên.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân nước thải chảy tràn ra biển là do mấy ngày lễ 30-4 và 1-5, lượng du khách đổ về biển Sầm Sơn tăng cao rất nhiều so với dự kiến, chính vì thế mà các nhà hàng, khách sạn luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất, trong khi đó hệ thống xử lý nước thải của Sầm Sơn mới có 1 máy bơm hoạt động, không thể xử lý hết được nguồn nước thải.

“Ngay từ đầu năm 2017, Sầm Sơn đã tiến hành khắc phục các cống nước trên khi cho xây cống ngăn, làm đường ống dẫn nước rồi dùng máy bơm hút nước ra hệ thống xử lý. Đáng lẽ ra một trạm bơm nữa hoạt động thì sẽ xử lý được nguồn nước thải, tuy nhiên do hệ thống trạm bơm ở phường Trung Sơn chưa đóng điện. Chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm tình trạng trên trước ngày 15-5”-ông Tuấn khẳng định.

Cống nước thải trước...

...và sau khi được xử lý, khắc phục

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn nghỉ mát. Có rất nhiều du khách tỏ ra bức xúc, thất vọng trước việc có nhiều cống nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra bãi biển, nơi có hàng chục ngàn người đang tắm.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cong-nuoc-hoi-thoi-chay-ra-bien-sam-son-duoc-xu-ly-20170503155826579.htm