Công nhân miệt mài thi công cao tốc đoạn qua Quảng Trị ngày 29 tháng Chạp

Những ngày áp Tết Nguyên đán, để đảm bảo tiến độ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị, trên công trường vẫn thường trực gần 600 lao động thi công các hạng mục cầu, hầm chui.

Ông Mai Quý Khánh - Phó trưởng Phòng Điều hành dự án 4 - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết, đến thời điểm hiện tại, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã đạt gần 50 % khối lượng công việc. Các đơn vị đã thảm bê tông nhựa được 15,23/32,53km cao tốc.

Thi công xuyên đêm trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua Quảng Trị.

“Hiện, trên công trường có gần 600 người gồm kỹ sư, lái xe, lái máy, nhân công chia làm 33 mũi thi công. Trong đó, 8 mũi thi công tuyến chính; 9 mũi thi công hầm chui, cống hộp; 2 mũi đúc cấu kiện; 2 mũi lắp ghép cống tròn; 12 mũi thi công cầu. Trên đoạn cao tốc này, công nhân sẽ làm việc đến ngày hôm nay (8/2), rồi nghỉ tại chỗ vài ngày, đến ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán) sẽ ra quân thi công trở lại”, ông Khánh nói.

Không khí tất bật không chỉ diễn ra trên công trường thi công cao tốc, mà các khu tái định cư cao tốc cũng rất gấp rút. Tại khu tái định cư xã Gio An, dù chỉ mới thi công vào ngày 6/1, song đã rải cấp phối đường, hệ thống cống thoát nước gần hoàn thiện, phân lô tái định cư cơ bản hoàn thành.

Tại huyện Cam Lộ, sẽ thi công 3 khu tái định cư phục vụ cao tốc, sau thời gian chậm tiến độ, hiện đang nỗ lực thi công. Theo ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, 3 khu tái định cư ở xã Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu cơ bản đã đủ mặt bằng để phân lô tái định cư.

Hối hả thi công cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị.

“Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp thi công cho đạt tiến độ đề ra”, ông Tuấn nói.

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-nhan-miet-mai-thi-cong-cao-toc-doan-qua-quang-tri-ngay-29-thang-chap-post1611163.tpo