Công nhận 2 nghề thủ công truyền thống ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành các quyết định công nhận 2 nghề thủ công truyền thống ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trình diễn nghề đan võng ngô đồng tại một sự kiện ở phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Cụ thể, Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định số 380, ngày 21/2/2024 về việc công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống làm nhà tre, dừa ở Cẩm Thanh; Quyết định số 381, ngày 21/2/2024 về việc công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm.

Như vậy, trong hơn 50 nghề thủ công truyền thống tại Hội An, đến nay địa phương có 6 nghề được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm: nghề khai thác yến sào Thanh Châu, nghề gốm Thanh Hà, nghề mộc Kim Bồng, nghề trồng rau Trà Quế và 2 nghề thủ công truyền thống nói trên.

LỆ XUÂN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/cong-nhan-2-nghe-thu-cong-truyen-thong-o-hoi-an-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-3130175.html