Công nghiệp Yên Bái tiếp đà tăng trưởng

Năm 2023, các chỉ tiêu ngành công nghiệp của Yên Bái đều vượt kế hoạch đề ra và tăng khá so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (người thứ ba, từ phải sang) nắm bắt tình hình sản xuất tại Nhà máy ươm tơ của Công ty Dâu tằm tơ Yên Bái, huyện Trấn Yên.

>> Yên Bái quy hoạch mới 5 khu công nghiệp

Là doanh nghiệp trẻ (DN) trẻ nhưng Công ty TNHH Nasaki Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái đã và đang dần khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại ngói màu. Với chất lượng sản phẩm được khẳng định qua thời gian sử dụng của khách hàng, ngói màu Nasaki ngày càng được nhiều thị trường biết đến. Đặc biệt, tháng 6/2023 đánh dấu một bước phát triển mới ra thị trường ngoài nước khi Công ty chính thức ký kết hợp đồng là nhà phân phối độc quyền sản phẩm ngói màu với Công ty TNHH Đầu tư LSG Investment Campuchia.

Ngài Oknha Hak Sovana - Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Campot và Kep, Campuchia, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư LSG chia sẻ: "Chúng tôi đã sang thăm quan nhà máy, tìm hiểu kỹ sản phẩm và ký biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ độc quyền sản phẩm ngói Nasaki và tấm ốp SAFETY tại Campuchia”. Đặc biệt hơn khi vừa qua, sản phẩm ngói màu của Công ty là sản phẩm duy nhất của tỉnh Yên Bái được Bộ Công Thương quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đưa các sản phẩm chất lượng của Việt Nam ra thị trường thế giới.

"Qua việc tham gia các hội chợ quốc tế và nghiên cứu thị trường Đông Nam Á, tôi nhận thấy 2 thị trường xuất khẩu vật liệu xây dựng rất lớn của Việt Nam là Campuchia và Malaysia. Với Malaysia, chúng tôi đang làm đơn hàng đầu tiên chuẩn bị xuất cho Tập đoàn AHE”, bà Nguyễn Thị Khuyên - Giám đốc Công ty TNHH Ngói màu Nasaki Việt Nam cho biết.

Trong năm 2023, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp; chú trọng quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển công nghiệp…, từ đó đã giúp ngành công nghiệp phục hồi và phát triển nhanh. Theo đó, các chỉ tiêu ngành công nghiệp đều vượt kế hoạch đề ra và tăng khá so với cùng kỳ.

Ông Phạm Trung Lân - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: "Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt kết quả tốt nhờ một số sản phẩm chủ lực được mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, một số nhà máy, dự án mới đi vào hoạt động cũng đã gia tăng sản lượng đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh”.

Kết quả đạt được trong năm 2023 là tiền đề quan trọng để sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển và là trụ cột đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái trong năm 2024. Do đó, thời gian tới, tỉnh tiếp tục theo sát diễn biến của kinh tế thế giới, làm tốt thông tin thị trường, nhất là thị trường tiềm năng; hướng dẫn, hỗ trợ các DN khai thác, phát huy các thị trường truyền thống và khai mở thị trường mới, giàu tiềm năng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do giúp DN nắm rõ cơ hội để thúc đẩy đầu tư sản xuất, liên kết chuỗi.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối DN sản xuất và kinh doanh trong nước cũng là giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường nội địa, giảm hàng tồn kho. Đồng thời, kết nối DN trong nước với các DN nước ngoài để tìm kiếm đối tác, đơn hàng, thị trường thông qua các hội nghị kết nối giao thương, hội chợ...

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở, ngành đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng với thời hạn, mức vay và lãi suất hợp lý; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới hoàn thuế giá trị gia tăng, giảm, gia hạn một số loại thuế, phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm tạo điều kiện cho DN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, cộng đồng DN cần chủ động nắm bắt, tận dụng cơ hội sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng mới, đồng thời có các phương án thích ứng với những biến động của thị trường; thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…

Trong những ngày cuối cùng của năm 2023, không khí thi đua lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi với quyết tâm cao ở hầu khắp các DN, cơ sở sản xuất. Ở từng doanh nghiệp đều có những mục tiêu, giải pháp riêng tranh thủ thời cơ và chủ động ứng phó với những khó khăn trong năm tới. Với động lực và tâm thế sẵn sàng chủ động vượt qua thách thức, chinh phục thị trường, tin tưởng rằng năm 2024 sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ tiếp tục tăng trưởng khá góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh.

Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.920 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 8,88% so với năm 2022; chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 109% so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp tăng 4,12%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng.

Hồng Duyên

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/306258/cong-nghiep-yen-bai-tiep-da-tang-truong.aspx