Công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ thay thế hộ chiếu tại các sân bay Australia

Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các sân bay Australia sẽ giúp du khách không phải trình hộ chiếu khi đi qua cổng nhập cảnh tại đất nước này.

Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các sân bay Australia sẽ giúp du khách không phải trình hộ chiếu khi đi qua cổng nhập cảnh tại đất nước này.

Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các sân bay Australia sẽ giúp du khách không phải trình hộ chiếu khi đi qua cổng nhập cảnh tại đất nước này.

Vision-Box Australia sẽ ra mắt một công nghệ cổng thông minh mới, tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, dự kiến sẽ giúp các du khách không cần phải trình hộ chiếu tại các sân bay của Australia.

Công nghệ mới này sẽ được giới thiệu tại các sân bay Australia, thực sự chấm dứt thủ tục nổi tiếng lại sân bay là trình hộ chiếu khi nhập cảnh đến đất nước này.

Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia là Peter Duttono cho biết hợp đồng trị giá 22,5 triệu đô la Australia kéo dài 3 năm ban đầu sẽ đưa 105 cổng thông minh mới vào sử dụng, cho phép hành khách ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại các sân bay.

Ước tính có 40 triệu người đã làm các thủ tục nhập cảnh tại các biên giới Australia trong năm ngoái, và con số này dự kiến sẽ đạt 50 triệu trong 3 năm.

“Ý tưởng về cổng thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, vì thế bạn sẽ không phải trình hộ chiếu khi đi qua cổng này”, Bộ trưởng Dutton nói. “Điều này sẽ giúp các quy trình nhập cư diễn ra nhanh hơn nhiều”.

Vision-Box Australia sẽ là công ty chịu trách nhiệm giới thiệu công nghệ này. Có trụ sở tại Tây Ban Nha, hiện công ty đang thực hiện chương trình thí điểm nhận diện khuôn mặt tại sân bay JFK ở New York.

Phát biểu tại Hội nghị bảo mật ASIAL ở Sydney mới đây, Neil Campbell, giám đốc bảo mật của hãng Telstra, giải thích rằng Telstra đang triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt tại 2 Trung tâm Vận hành Bảo mật mới (SOC) của hãng, hai trung tâm này sẽ khai trương vào tháng tới ở cả Melbourne và Sydney.

Campbell giải thích hãng viễn thông đã xây dựng các Trung tâm SOC theo chuẩn ASIO-T4 – một chuẩn của Tổ chức Tình báo Bảo mật Australia, được các phòng ban, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp cũng như những đối tượng người dùng cơ sở hạ tầng quan trọng sử dụng.

“Điều đáng chú ý khi áp dụng công nghệ thông tin vào an ninh biên giới, là chúng ta có thể làm những thứ như kết hợp nhận diện khuôn mặt, nhận diện cổng, và quét võng mạc từ cách khoảng 10 mét. Tôi thích ý tưởng được đứng phía sau một cái máy và để nó làm công việc kỳ diệu của nó mà không cảm thấy như ai đó đang nhìn vào mắt tôi”, Campbell nói.

Đầu tháng này, Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới của Australia đã công bố về việc áp dụng quy trình tự động tại các cổng Australia, theo đó các sân bay cũng sẽ áp dụng giải pháp Kiểm soát biên giới tự động, loại bỏ vé vật lý và khả năng cho phép du khách sử dụng công nghệ không tiếp xúc.

Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới của Australia đã được tài trợ tổng số 95,4 triệu đô la Australia theo gói Ngân sách 2017-18 của chính phủ. Trong số này, sẽ có 59,9 triệu đô la Australia được chi tiêu trong 4 năm để nâng cấp các khả năng xử lý và lưu trữ sinh trắc học.

Bảo Bình (Theo ZDnet)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/cuoc-song-thong-minh/cong-nghe-nhan-dang-khuon-mat-se-thay-the-ho-chieu-tai-cac-san-bay-australia-156839.ict