Công nghệ 24h: Honda Accord đang bị triệu hồi tại Việt Nam vì nguy cơ cháy nổ

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 300 chiếc Accord vì dính nguy cơ cháy nổ.

Ảnh minh họa.

Dính nguy cơ cháy nổ, Honda Việt Nam triệu hồi hơn 300 chiếc Accord

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, có 319 chiếc Honda Accord được sản xuất từ 2013 – 2015 nằm trong diện triệu hồi để kiểm tra, thay thế cảm biến ắc quy trên xe. Tất cả các mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Nguyên nhân của cuộc triệu hồi lần này là do trong quá trình sản xuất, vật liệu hàn không được điền đầy vào bảng mạch của cảm biến ắc quy nên theo quá trình sử dụng xe, các chất lỏng như nước muối, sunphat... có thể xâm nhập vào các lỗ hàn bị khuyết của bảng mạch. (xem thêm)

Ofo: Sau ô tô, xe đạp cũng có thể chia sẻ

Có thể thấy một trong những xu hướng về giao thông hiện nay trên thế giới là chia sẻ phương tiện. Đối với thị trường Việt Nam, nhu cầu lớn nhất lúc này là ô tô và xe máy đều đang được Uber và Grab cung cấp thì tại thị trường Trung Quốc, khách hàng tại đây lại có nhu cầu về xe đạp.

Xe đạp rẻ tiền hơn ô tô, chi phí sử dụng xe cũng thấp hơn nhiều khiến người dân tại đây, đặc biệt là những người sống tại khu vực thành thị ngày một ưa chuộng phương tiện thô sơ này. Xe đạp đang trở thành một phần của hệ sinh thái phương tiện của đất nước đông dân nhất thế giới. (xem thêm)

“Người hùng” ngăn chặn WannaCry vừa bị bắt vì... phát tán virus

Marcus Hutchins được biết đến là một blogger về an ninh mạng với tên gọi Malware Tech, là người đã đưa ra phương pháp ngăn chặn WannaCry hồi tháng 5 vừa qua.

Mới đây anh này đã bị FBI bắt khi sắp lên máy bay trở về Anh từ Las Vegas với cáo buộc phát tán virus. Các tài liệu của cơ quan điều tra tại Mỹ cho thấy Hutchins là tác giả của trojan Kronos, chuyên tấn công các hoạt động ngân hàng trực tuyến tại Nga. (xem thêm)

Google từng muốn chi 30 tỷ USD mua lại Snapchat

Theo TechCrunch, bất chấp lời đề nghị hấp dẫn nhưng CEO Snap Evan Spiegel dường như không quan tâm đến việc bán công ty cho Google hoặc bất kỳ công ty nào khác, dù rằng giá trị công ty startup này từng có lúc giảm xuống còn khoảng 15 tỷ USD trước khi tăng vọt lên 30 tỷ USD sau khi tham gia IPO vào tháng 5 qua. Ngay sau khi tin tức về sự quan tâm của Google được đưa ra, giá trị cổ phiếu Snap tăng khoảng 2,3%.

Mặc dù cuộc đàm phán vào năm 2016 không đi đến đâu nhưng quỹ đầu tư CapitalG của Google đã thúc đẩy việc đầu tư vào Snap nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai bên. Chủ tịch Google Eric Schmidt là cố vấn của Spiegel, trong khi Snap đã lựa chọn bộ phần mềm văn phòng của Google và Snapchat cam kết dành 2 tỷ USD để thuê dịch vụ hosting Google Cloud trong 5 năm tới. (xem thêm)

Ô tô điện chạy khắp đường Việt: Ước ao có xa vời?

Mới đây, ông Osamu Masuko, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsubishi Motors, đã bày tỏ ý định phát triển ô tô điện tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 7 vừa qua, ông Osamu Masuko cho rằng, sản phẩm này phù hợp với thị trường Việt Nam, với mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. (xem thêm)

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-honda-accord-dang-bi-trieu-hoi-tai-viet-nam-vi-nguy-co-chay-no-3042479.html