Cống ngăn mặn ở Bến Tre sắp vận hành

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khảo sát điều kiện vận hành công trình cống ngăn mặn Tân Phú ở thượng nguồn sông Ba Lai vừa được xây dựng hoàn thành, chuẩn bị cho công tác phòng chống hạn mặn sắp tới.

Ngày 21-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng đoàn công tác các Sở, ngành tỉnh đã đến khảo sát thực tế công trình cống ngăn mặn Tân Phú được xây dựng tại thượng nguồn sông Ba Lai, thuộc huyện Châu Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã khảo sát về điều kiện vận hành cống Tân Phú phục vụ công tác phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2023-2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam (đứng giữa) khảo sát điều kiện vận hành cống Tân Phú. Ảnh: PV

Được biết, cống Tân Phú và cống Bến Rớ thuộc gói thầu XL4-JICA3 của Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 (Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư.

Hiện công trình này đã hoàn thành chỉ còn đóng điện để chạy thử máy bơm liên động và sau đó chủ đầu tư sẽ bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre quản lý và vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá cao việc thi công công trình hoàn thành kịp tiến độ và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mong muốn dự án sớm đóng điện sẵn sàng vận hành phòng chống hạn mặn, trữ ngọt cho người dân địa phương ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt năm 2017. Đây là dự án có quy mô lớn, toàn dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỉ đồng gồm: Vốn vay Chính phủ Nhật Bản (vốn JICA) 5.262 tỉ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách 929 tỉ đồng.

Cống Tân Phú được xây dựng ở thượng nguồn sông Ba Lai. Ảnh: PV

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9, đến nay 2/8 công trình thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre là cống Tân Phú và Bến Rớ đã thi công hoàn thành.

Các công trình này hoàn thành kịp ngăn mặn, trữ ngọt giúp giúp địa phương chủ động phòng chống xâm nhập mặn từ sông Tiền và sông Hàm Luông vào phía thượng nguồn sông Ba Lai.

Trong tương lai, hai cống đập âu thuyền An Hóa trên sông Giao Hòa và cống Bến Tre trên sông Chẹt Sậy thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre cũng sẽ được đầu tư xây dựng.

Các cống này cùng với cống Tân Phú, Bến Rớ và cống đập Ba Lai (ở hạ nguồn đã được vận hành từ năm 2002) đi vào vận hành sẽ khép kín hoàn toàn sông Ba Lai, tạo thành hồ chứa nước ngọt “khổng lồ” chứa hàng triệu khối nước phục vụ nhu cầu sản xuất, nước sinh hoạt cho nhân dân vùng dự án trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-ngan-man-o-ben-tre-sap-van-hanh-post762687.html