Công lý đã được thực thi

Cách đây gần một năm, Báo CAND đã thông tin về việc ông Nguyễn Thơ, Đại tá Quân đội nghỉ hưu tại TP HCM sau hơn 30 năm sử dụng hợp pháp 2 căn nhà liền kề nhau tại số 22F và 24 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh do người bà con tặng; được chính quyền quân quản quận Bình Hòa (cũ) chứng thực bỗng nhiên bị một người lạ hoắc đem giấy chứng nhận chủ quyền mới toanh đến đòi đuổi ra khỏi nhà rồi khởi kiện ra tòa.

Từ sự tiếp tay của một số cán bộ quận Bình Thạnh, Đại tá Nguyễn Thơ đã bị cuốn vào vòng xoáy tố tụng mất hàng năm trời. Với sự vào cuộc của chính quyền TP HCM và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cùng vào cuộc để rồi đến nay, công lý đã được thực thi. Chưa kịp bình tĩnh lại với 2 sổ hồng từ trên trời… rơi xuống, trở thành bị đơn sau khi bị một người xa lạ khởi kiện đòi nhà, ra Tòa sơ thẩm TAND thành phố, bị đơn - Đại tá Nguyễn Thơ bị tòa cấp này đẩy vào tình thế hết sức khó khăn khi không được thẩm phán chấp nhận những căn cứ xác đáng do người đại diện của mình trình bày trước tòa; không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Thơ; vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng… nhưng cấp tòa sơ thẩm vẫn nhanh chóng đưa vụ việc ra xét xử và ra phán quyết buộc bị đơn Nguyễn Thơ phải trả lại nhà cho người chủ mới. Không chấp nhận bị mất nhà một cách vô lý, Đại tá Nguyễn Thơ đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM. Sau khi thu thập chứng cứ, xem xét vụ việc một cách cẩn trọng, ngày 29/4 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã đưa vụ việc ra xét xử. Với bản án sơ thẩm, Tòa phúc thẩm đã nhận định: Trước khi vụ việc được đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 25/12/2009, bị đơn Nguyễn Thơ đã có đơn yêu cầu lấy lời khai, tiến hành hòa giải và định giá nhà. Tuy nhiên, các yêu cầu chính đáng của bị đơn đã không được Tòa sơ thẩm đáp ứng. Hơn nữa, căn nhà số 22F Phan Đăng Lưu cũng đã được nguyên đơn đem thế chấp tại ngân hàng để vay 5 tỷ đồng nhưng cấp sơ thẩm cũng lại không đưa ngân hàng vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng… Mặt trước căn nhà của ông Nguyễn Thơ. Vì vậy, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của TAND TP HCM, giao hồ sơ vụ án cho tòa này xét xử lại theo thủ tục chung. Về phía chính quyền TP HCM, sau khi vụ việc được Báo CAND phản ánh đã chỉ đạo Thanh tra thành phố vào cuộc. Kết quả thanh tra toàn bộ quy trình cấp sổ hồng để 2 căn nhà của ông Nguyễn Thơ mang tên một người khác cho thấy, việc UBND phường 6, quận Bình Thạnh xác nhận "không có tranh chấp" vào đơn đề nghị cấp sổ hồng của bà Trang là sai. Bởi lẽ, UBND phường 6 đã không xác minh hiện trạng nhà và cố tình bỏ qua chi tiết: Năm 2007, ông Nguyễn Thơ đã nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng cho 2 căn nhà của mình, song do ông Thơ chưa đủ tiền nộp thuế nhà, đất nên đã dừng lại. Với Phòng Tài nguyên môi trường quận Bình Thạnh, mặc dù năm 2006, đơn vị này đã nhận được đơn tranh chấp nhà của ông Thơ nhưng vẫn "nhắm mắt" xác nhận tình trạng "Nhà không tranh chấp" vào hồ sơ xin cấp sổ hồng của bà Trang, đây rõ là việc làm sai trái. Mặt khác, lẽ ra trong tờ trình về nguồn gốc nhà đất để cấp sổ hồng, nếu làm đúng trình tự thì tờ trình phải có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo UBND quận, nhưng chi tiết này đã bị bỏ qua… Tất cả những sai phạm nghiêm trọng của những cấp liên quan đã dẫn đến việc UBND quận Bình Thạnh đem 2 căn nhà của ông Thơ cấp sổ hồng cho một người khác khiến ai biết việc cũng không thể chấp nhận được. Từ kết quả thanh tra nêu trên, ngày 26/5/2010, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thành Tài đã kết luận rằng: Việc UBND quận Bình Thạnh cấp sổ hồng cho 2 căn nhà nói trên có nhiều sai phạm. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng kiểm điểm, kỷ luật cán bộ công chức có liên quan và báo cáo ngay cho UBND thành phố. Đồng thời, UBND quận Bình Thạnh phải thu hồi, hủy bỏ 2 sổ hồng đã cấp. Chấp hành chỉ đạo này, đầu tháng 6 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Hoàng Song Hà đã ban hành quyết định thu hồi, hủy 2 sổ hồng đã cấp với nhà số 22F - 24 Phan Đăng Lưu. Như vậy, đến thời điểm này, công lý đã thuộc về ông Nguyễn Thơ, tuy nhiên những vướng mắc và hậu quả phát sinh từ việc làm sai trái của một số cán bộ công chức quận Bình Thạnh cần tiếp tục được thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/6/132942.cand