Cộng đồng quốc tế phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

Sau khi Mỹ thông báo quyết định rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) bắt đầu từ năm 2019, đại diện một số cơ quan quốc tế cũng như nhiều nước đã có phản ứng về vấn đề này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết sách của Mỹ song cam kết sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong một loạt vấn đề thông qua các tổ chức quốc tế". Trong khi đó, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho rằng: “Vào thời điểm các cuộc xung đột tiếp tục diễn ra trên toàn thế giới, Mỹ đã làm một điều đáng tiếc là rút khỏi cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục, hòa bình và bảo vệ văn hóa của LHQ. Đây là một tổn thất lớn đối với gia đình LHQ và chủ nghĩa đa phương”.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Mỹ rút khỏi UNESCO sẽ làm gián đoạn một số dự án quan trọng của tổ chức này. Trong khi đó, ngày 12-10, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết London vẫn sẽ tham gia UNESCO, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi cơ quan này. Trả lời báo giới, người phát ngôn này khẳng định, Chính phủ Anh vẫn sẽ tiếp tục duy trì tư cách thành viên UNESCO và hợp tác với các quốc gia thành viên khác trong những công việc quan trọng của cơ quan này.

Trụ sở UNESCO tại Paris.Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Mỹ quyết định rút khỏi UNESCO, nhất là trong bối cảnh sự ủng hộ từ cơ quan này trên trường quốc tế đang đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Đại sứ Pháp tại LHQ kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định của mình, khẳng định UNESCO thúc đẩy và tôn vinh các giá trị có ý nghĩa với nước Mỹ và sự tham gia của Washington trong tổ chức này là quan trọng.

Trước đó, ngày 12-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thông báo nước này sẽ rút khỏi UNESCO kể từ ngày 31-12-2018. Tuyên bố trên cho biết quyết định này "phản ánh những quan ngại ngày càng lớn của Mỹ đối với UNESCO, sự cần thiết của việc cải cách tổ chức này cũng như việc tổ chức này duy trì thành kiến chống Israel". Theo thông báo, sau khi rút tư cách thành viên khỏi UNESCO, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục theo dõi các hoạt động của tổ chức này với tư cách là quốc gia “quan sát viên” nhằm đóng góp “quan điểm, tầm nhìn và chuyên môn” của Mỹ cho tổ chức.

Đây là lần thứ hai Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO. Năm 1984 dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan, Mỹ cũng từng đưa ra tuyên bố tương tự. Sau đó, cựu Tổng thống George W.Bush đã đưa Mỹ quay trở lại UNESCO năm 2002.

Năm 2011, Mỹ đã dừng viện trợ tiền cho UNESCO sau khi tổ chức này tiếp nhận Palestine làm thành viên. Vào thời điểm đó, số tiền đóng góp của Mỹ chiếm tới 22% ngân sách của UNESCO. Nguồn gốc của quyết định này có từ những năm 1990 khi Quốc hội Mỹ thông qua một điều luật cắt giảm nguồn quỹ cho các cơ quan của LHQ nào công nhận Palestine là một quốc gia thành viên, theo Báo San Diego Union Tribune.

Sau tuyên bố rút khỏi UNESCO của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Israel chuẩn bị các thủ tục để rời khỏi UNESCO cùng với Mỹ. Cũng theo tuyên bố, ông Netanyahu hoan nghênh quyết định rút khỏi UNESCO của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

UNESCO, có trụ sở tại Paris (Pháp) và bắt đầu hoạt động từ năm 1946. Đây là một tổ chức của LHQ có uy tín cao, có đông đảo thành viên và có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực, nhất là giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thông tin và truyền thông. Trong các sứ mệnh nổi bật của UNESCO phải kể đến là việc thúc đẩy giáo dục giới tính và xóa mù chữ cũng như cải thiện bình đẳng giới ở các quốc gia trên thế giới; giúp bảo tồn các di sản văn hóa, các địa điểm lịch sử…

Theo các nhà phân tích, động thái rút khỏi UNESCO một lần nữa cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đang xem xét lại vai trò của Mỹ trong một loạt tổ chức đa phương. Tổng thống Trump từ lâu đã đề cao chính sách “Nước Mỹ là trên hết”, trong đó đặt các lợi ích kinh tế và lợi ích quốc gia của Mỹ cao hơn các cam kết quốc tế. Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, Mỹ đã rút khỏi các cuộc đàm phán thương mại của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), không tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico (NAFTA).

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/cong-dong-quoc-te-phan-ung-truoc-viec-my-rut-khoi-unesco-520641