Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị khen thưởng 50 gia đình CBCNV tiêu biểu

Ngày 10/8, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tiêu biểu Tổng Công ty năm 2023; khen thưởng các cháu con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và các cháu vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Giang Quốc Trung tặng quà cho các cháu là con CBCNV có thành tích tiêu biểu trong học tập.

Báo cáo về kết quả biểu dương gia đình cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tiêu biểu Tổng Công ty năm 2023; khen thưởng các cháu con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và các cháu vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Thị Hoàng Lan - cho biết: Thực hiện Kế hoạch công tác số 97/KH-LĐLĐ ngày 17/5/2023 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức biểu dương Gia đình CBCNV Thủ đô tiêu biểu, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã xây dựng Kế hoạch số 68/KH-CĐTCT ngày 26/5/2023 để triển khai thực hiện nội dung công tác trên tới 100% Công đoàn các đơn vị thành viên.

Sau khi triển khai kế hoạch, các Công đoàn cơ sở đã tổ chức bình chọn và giới thiệu các gia đình tiêu biểu, một số đơn vị đã tổ chức biểu dương ở cấp cơ sở và giới thiệu cấp Tổng Công ty. Công đoàn Tổng Công ty đã công nhận 50 gia đình CBCNV tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng.

“Mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một mục đích xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no. Các gia đình tiêu biểu đều là những gia đình truyền thống, gia đình chung sống nhiều thế hệ, gia đình hiếu học, gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi.”, đồng chí Nguyễn Hoàng Lan cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam Đỗ Văn Quảng tặng quà cho các cháu là con CBCNV có thành tích tiêu biểu trong học tập.

Có thể kể đến một số tấm gương gia đình tiêu biểu của đội ngũ CBCNV Tổng Công ty như: Gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lý - Công nhân Xí nghiệp lắp ráp Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp. Chị là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; hai con ngoan ngoãn, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Hiện vợ chồng chị và 2 con đang ở cùng mẹ chồng, sống chân thành với bà con, được mọi người quí mến. Gia đình chị được tuyên dương là gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, được LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương năm 2023.

Hay như gia đình anh Nguyễn Xuân Trường - Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội. Anh là người có chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có tinh thần học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do đoàn thể và Công ty phát động.

Và nhiều gia đình CBCNV tiêu biểu khác như: Gia đình chị Tống Thị Đàm Linh - Phòng công tác Đảng, Đoàn thể thuộc Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty; gia đình anh Nguyễn Văn Khanh - Công ty CP Khóa Việt Tiệp; gia đình chị Hà Vân Chi - Cán bộ văn phòng, phụ trách quản trị công ty, thư ký Công ty cổ phần xây dựng Dân dụng Hà Nội; gia đình anh Nguyễn Văn Quân, chị Trần Thị Thu Hà - Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công trình hạ tầng; gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng, chị Nguyễn Thị Kim Anh - công nhân Công ty cổ phần Cầu Đuống…

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Trần Vũ Quang trao khen thưởng tới các gia đình CBCNV tiêu biểu.

Về khen thưởng các cháu là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và các cháu vượt khó học giỏi, năm học 2022 - 2023, theo báo cáo của Công đoàn Tổng Công ty, có 14 Công đoàn cơ sở đã khen thưởng cho 831 cháu đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Nổi bật là Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty có 265 cháu được khen thưởng với số tiền 59,5 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội có 153 cháu được khen thưởng với số tiền 51,5 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội có 75 cháu được tặng quà và khen thưởng với số tiền 12,4 triệu đồng; Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Hà Nội có 44 cháu được khen thưởng với số tiền 19,7 triệu đồng...

“Mức khen thưởng có khác nhau song về cơ bản các cháu đều được đón nhận sự quan tâm từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn các cơ sở. Đó là phần thưởng động viên các cháu đã đạt được thành tích trong học tập năm học vừa qua”, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết.

Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội Bùi Thị Thanh Giang tặng quà cho các cháu là con CBCNV có thành tích tiêu biểu trong học tập.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Tổng Công ty trong công tác gia đình và chăm lo cho con CBCNV; được triển khai dưới nhiều hình thức, như: Tổ chức biểu dương gia đình CBCNV tiêu biểu, gắn bình xét gia đình CBCNV tiêu biểu với kết quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi”…

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình CNVCLĐ, chăm lo con CNVCLĐ là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị: Trong thời gian tới đối với công tác gia đình, trẻ em, Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình; cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; tuyên truyền “Nam CNVCLĐ chia sẻ công việc gia đình” nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được lao động, học tập và cống hiến.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Nguyễn Xuân Thăng trao khen thưởng tới các gia đình CBCNV tiêu biểu.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng công tác xã hội, chăm lo, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập…

Cùng đó, Công đoàn Tổng Công ty cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp trong công tác cán bộ nữ và vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đưa nội dung xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ thực hiện, tạo môi trường văn hóa, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Hàng năm, phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), đồng thời bình xét, khen thưởng, biểu dương kịp thời những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu để tuyên truyền và nhân rộng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Thị Hoàng Lan trao khen thưởng tới các gia đình CBCNV tiêu biểu.

Bày tỏ vui mừng vì trong năm 2023 toàn Tổng Công ty có 50 gia đình CBCNV tiêu biểu được khen thưởng cấp Tổng Công ty; năm học 2022 - 2023, trong số 831 cháu được khen thưởng từ các Công đoàn cơ sở, được biểu dương khen thưởng tại các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty có 30 cháu đạt các thành tích cao trong học tập, đạt danh hiệu “Học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu” cấp Tổng Công ty và 16 cháu học sinh vượt khó, học giỏi, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định: Đây là dịp để biểu dương, vinh danh những thành tích của các gia đình tiêu biểu, con em CBCNV, người lao động và tri ân những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của các gia đình, các bậc phụ huynh, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong phong trào thi đua “Gia đình UDIC tiêu biểu”, góp phần làm nên thành tích rất đáng tự hào trong “Mái nhà chung UDIC”.

“Ban Lãnh đạo Tổng Công ty rất phấn khởi khi số lượng các cháu học giỏi trong toàn Tổng Công ty mỗi năm lại tăng thêm, đó là minh chứng cho thấy sự cố gắng phấn đấu của các cháu và công lao chăm lo, dạy dỗ của các bậc phụ huynh ngày càng tốt hơn. Bố, mẹ, các bác, các cô, các chú luôn luôn tin tưởng và quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất để các cháu trở thành những công dân tốt, những chủ nhân tương lai đầy trí tuệ, sức khỏe và nhân ái.”, ông Giang Quốc Trung kỳ vọng.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-ha-tang-do-thi-khen-thuong-50-gia-dinh-cbcnv-tieu-bieu-159230.html