Công đoàn Tiền Giang không ngừng lớn mạnh

(ABO) 94 năm xây dựng và trưởng thành cùng tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng. CĐ Tiền Giang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong mọi phong trào, thực hiện tốt vai trò, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN

Đồng chí Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tỉnh không ngừng được phát triển, nổi bật như công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS); chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động (CNLĐ).

Trong đó, phải kể đến các hoạt động chăm lo đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; thực hiện các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo; hoạt động chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2023.

Trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cùng với các cấp CĐ trong tỉnh thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cùng với các cấp CĐ trong tỉnh thực hiện đạt 6/10 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, 4 chỉ tiêu đạt từ 60% - 80%.

Các hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023 như: Công tác chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức thực hiện thông qua tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, “Đón tết cùng công nhân Mừng Đảng - Mừng Xuân”; lãnh đạo Trung ương thăm và tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ Khu công nghiệp Tân Hương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm và tặng quà cho CNVCLĐ, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đêm Giao thừa…

Các chương trình đã trao tặng quà cho 123.752 đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 36,736 tỷ đồng, tặng 585 vé xe, 17 “Mái ấm CĐ” trong dịp tết.

Thực hiện Quyết định số 6696/TLĐ về thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên CĐ, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang quyết định hỗ trợ cho 1.573 trường hợp đoàn viên, NLĐ của 12 doanh nghiệp với tổng số tiền 2,51 tỷ đồng; thực hiện Chương trình “Mái ấm CĐ” đã vận động đóng góp 1,4 tỷ đồng, xét cấp kinh phí xây dựng 17 căn với tổng số tiền 680 triệu đồng.

CNLĐ ngày càng được doanh nghiệp quan tâm hơn về chất lượng bữa ăn ca.

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Freeviev Việt Nam - Tiền Giang Lê Võ Hữu Hạnh chia sẻ: “Công tác chăm lo đoàn viên tại đơn vị được CĐCS công ty đặc biệt quan tâm. Hằng quý, CĐCS tổ chức xét, tặng 200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm thăm hỏi đoàn viên ốm đau, thai sản, hiếu hỉ theo đúng theo quy định của tổ chức CĐ và công ty. Tổng số tiền chi hằng tháng cho các trường hợp khoảng 120 triệu đồng.

Đặc biệt, CĐCS đã tranh thủ và thỏa thuận tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể với Ban Giám đốc công ty với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, cụ thể như: Hỗ trợ chi phí cuộc sống thường ngày; trợ cấp gửi trẻ, tiền thưởng Lễ 1-5; tiền thưởng Trung thu, tiền thưởng tết cuối năm âm lịch; tiền tất niên... Ngoài ra, NLĐ còn được tặng quà kỷ niệm là 1 chỉ vàng 24 k và 1 Bằng khen khi làm việc tròn 10 năm; còn NLĐ làm việc tròn 20 năm được tặng 1 Bằng khen và quà kỷ niệm là 1,5 chỉ vàng 24 k.

“Hằng năm, lãnh đạo công ty đều tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức CĐ phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, tham gia quản lý doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp. Công ty có số lao động lớn nhất tỉnh Tiền Giang với hơn 18.000 lao động, nhưng không để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc, hay những vụ thắc mắc, khiếu nại của người lao động” - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Freeviev Việt Nam - Tiền Giang Lê Võ Hữu Hạnh thông tin thêm.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CĐ VỮNG MẠNH

Với vai trò đại diện cho CNVCLĐ trong tỉnh, thời gian qua, tổ chức CĐ Tiền Giang luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nghị quyết CĐ các cấp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, lấy NLĐ làm trung tâm. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, các cấp CĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo CNVCLĐ, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu phát triển đoàn viên mới và thành lập CĐCS, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phát triển đoàn viên, khảo sát, thống kê doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức CĐ để xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

CĐCS Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam tổ chức cho đoàn viên, CNLĐ tham gia thi nấu ăn chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Sau 47 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.367 CĐCS - Nghiệp đoàn (8 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh), với 126.812 đoàn viên/132.635 CNVCLĐ, trong đó có 92.847 CNLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức CĐ giới thiệu và đã được các cấp ủy kết nạp 6 đảng viên, tính từ khi thực hiện đề án đến nay đã giới thiệu 237 CNLĐ ưu tú được đưa vào danh sách cảm tình Đảng, đã kết nạp được 76 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức: Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức tại 1.038/1.038 cơ quan, đơn vị; Hội nghị NLĐ tại 267/291 cơ quan, đơn vị; CĐCS tham gia đối thoại tại nơi làm việc được 270/314 doanh nghiệp, hợp tác xã; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể 314 đơn vị, trong đó có 235 bản thỏa ước có từ 3 điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Chủ tịch CĐCS Công Ty TNHH Giày Apache Việt Nam Lê Thị Ngọc Hân cho biết, từ năm 2019 đến nay CĐCS công ty đã bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp được nhiều đảng viên mới. Trong đó, điểm nhấn là vào ngày 19-7-2022, công ty đã được thành lập Chi bộ tại doanh nghiệp với tổng số lượng 8 đảng viên (trong đó có 4 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị). Đến nay, tổng số đảng viên của Chi bộ đã tăng lên 13 đảng viên (trong đó có 8 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị).

Chi bộ Hành chính Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú: Lê Thị Ngọc Hân (Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam, Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Ngoài ra, CĐ Tiền Giang còn quan tâm việc thành lập các khu nhà trọ công nhân tự quản, đã thành lập mới 5 khu nhà trọ công nhân tự quản với 270 phòng, 540 CNLĐ ở trọ; đến nay đã thành lập 59 khu, với 2.730 phòng, 7.320 CNLĐ ở trọ và 59 Tổ hòa giải (363 thành viên).

Bên cạnh đó, CĐ còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và Hội thi An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy, nổ lần thứ 23; phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với CNLĐ…

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Sản phẩm kim loại United Brothers (Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Với những kết quả đã đạt được, phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tỉnh đã góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Thông qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ thời gian qua, vai trò và vị thế của CĐ các cấp trong tỉnh ngày càng được nâng lên. CĐ thực sự trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp, là mái ấm tin cậy của CNVCLĐ trên địa bàn, góp phần khẳng định vị trí của CĐ trong hệ thống chính trị - xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho biết, các cấp CĐ tỉnh Tiền Giang tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; ra sức xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, thật sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp và góp phần chào mừng Đại hội CĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/cong-doan-tien-giang-khong-ngung-lon-manh-986107/