Công diễn vở opera Việt - Nhật 'Công nữ Anio'

Tối 22-9, buổi công diễn đầu tiên vở opera 'Công nữ Anio', nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023), đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu tham dự buổi công diễn.

Tham dự buổi công diễn tác phẩm, về phía Nhật Bản, có Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Về phía Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Nhật Bản tham dự.

Vở opera tái hiện câu chuyện tình yêu giữa công nữ Ngọc Hoa (Anio) và chàng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro.

Vở opera “Công nữ Anio” được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng với Ban điều hành “Công nữ Anio” (Brain Group, Công ty TNHH Âm nhạc Yamaha Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến giao lưu quốc tế NPO) thực hiện, nhằm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tác phẩm kể về chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa - con gái nuôi của chúa Nguyễn Phúc Nguyên và chàng thương nhân Araki Sotaro đến từ Nagasaki (Nhật Bản) cách đây khoảng 400 năm, được lưu truyền giữa hai quốc gia.

Bối cảnh Hội An (Quảng Nam) trong vở opera.

Dưới bàn tay tổng đạo diễn Honna Tetsuji; tác giả âm nhạc Trần Mạnh Hùng; đạo diễn, tác giả kịch bản và soạn lời tiếng Nhật Oyama Daisuke; tác giả soạn lời tiếng Việt Hà Quang Minh, vở opera “Công nữ Anio” đưa khán giả bước vào câu chuyện tình thơ mộng, đẹp đẽ. Vào thế kỷ thứ XVII, nàng công nữ Ngọc Hoa và chàng thương nhân Araki Sotaro đã gặp nhau nơi con thuyền lênh đênh trên biển nối liền hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. 10 năm sau, định mệnh dẫn lối, hai người gặp lại nhau. Cả hai đã yêu nhau, kết duyên vợ chồng và đến Nagasaki (Nhật Bản). Tại đây, hai người được người dân yêu mến và trải qua cuộc sống hạnh phúc với một cô con gái...

Nghệ sĩ Đào Tố Loan và Kobori Yusuke hóa thân vào hai nhân vật chính.

Thể hiện các vai chính trong vở opera là những giọng ca opera trẻ tài năng của Việt Nam và Nhật Bản. Trong đêm diễn đầu tiên, giọng ca soprano hàng đầu của Việt Nam Đào Tố Loan đảm nhiệm vai Anio, vai Sotaro do giọng tenor Nhật Bản Kobori Yusuke thể hiện. Góp sức cho vở diễn còn nhiều nghệ sĩ khác và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn.

Sau buổi công diễn đầu tiên, vở opera “Công nữ Anio” tiếp tục được biểu diễn trong 2 ngày 23 và 24-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau đó, vào ngày 27-9, tác phẩm sẽ đến với công chúng Hưng Yên. Vào tháng 11-2023, vở opera “Công nữ Anio” sẽ ra mắt công chúng Nhật Bản.

Trong đêm biểu diễn 23-9, hai nghệ sĩ đảm nhiệm vai chính của vở opera là giọng soprano Bùi Thị Trang (vai Anio) và giọng tenor Nhật Bản Yamamoto Kohei. Ngày 24-9, hai nghệ sĩ Đào Tố Loan và Kobori Yusuke sẽ trở lại biểu diễn.

Thông qua việc dàn dựng và biểu diễn tác phẩm đặc biệt này, Ban tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cong-dien-vo-opera-viet-nhat-cong-nu-anio-642799.html