Công điện số 93 về ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới

VOV.VN - Công điện nêu rõ, các địa phương thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển hướng đi, vị trí của áp thấp nhiệt đới

Chiều nay (11/11), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 93 điện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau; các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải.

Công điện nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Philippines.

Hồi 13 giờ hôm nay (11/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,8 độ Vĩ Bắc, 132, 5 độ Kinh Đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 760km về phía Đông Đông Nam. Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và còn có khả năng mạnh lên thành bão; dự kiến 2-3 ngày tới sẽ đi vào khu vực biển Đông.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh.

2. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn./.

PV/VOV-Trung tâm tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/cong-dien-so-93-ve-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-moi/290700.vov