'Công chúa kỵ mã' bị dẫn độ về Hàn Quốc để xét xử

Đan Mạch quyết định dẫn độ Chung Yoo-ra, con gái của Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc phế truất cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, về Hàn Quốc để truy tố.

Chung Yoo-ra (giữa) nhận huy chương vàng cùng các đồng đội tại Asian Games ở Incheon (Hàn Quốc)

Chung Yoo-ra (20 tuổi), một trong những nghi can trong vụ bê bối trên, đã bị bắt giữ tại Đan Mạch từ ngày 1/1 với lý do quá hạn visa. Vụ bắt giữ diễn ra đúng thời điểm chính quyền Hàn Quốc phát lệnh truy nã Chung Yoo-ra. Seoul sau đó đã đề nghị Đan Mạch dẫn độ Chung Yoo-ra về Hàn Quốc.

Phó Giám đốc Văn phòng Công tố Đan Mạch Mohammad Ahsan cho biết tất cả các điều kiện dẫn độ theo Đạo luật Đan Mạch về dẫn độ đều thỏa mãn sau khi họ xem xét kỹ yêu cầu dẫn độ của Hàn Quốc.

Luật sư Peter Martin Blinkenberg của Yoo-ra nói rằng thân chủ của ông sẽ phản đối quyết định dẫn độ của công tố viên thông qua các tòa án nếu cần. "Chúng tôi đã hy vọng vào một kết quả khác; tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự đoán. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa nó ra tòa và chiến đấu ở đó". Vài ngày trước, Blinkenberg nói Chung Yoo-ra đang chuẩn bị xin tị nạn chính trị ở Đan Mạch do lo sợ về sự an toàn của mình khi trở về nhà.

Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc phế truất cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, đã bị bắt và truy tố

Chung Yoo-ra, vận động viên đua ngựa, bị buộc tội hình sự liên quan tới hồ sơ học vấn. Nhờ quan hệ thân thiết của mẹ với tổng thống, Chung Yoo-ra được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi như vào đại học danh giá, được ưu ái trong đội tuyển đua ngựa và nhận quà triệu USD.

Mẹ của Chung Yoo-ra là Choi Soon-sil, bạn thân của cựu tổng thống Park, bị buộc tội thông đồng với bà Park gây áp lực để các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đóng góp vào các quỹ phi lợi nhuận do Choi điều hành. Bà Choi còn bị cáo buộc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để con gái được chấp nhận nhập học tại trường Đại học nữ sinh Ewha danh tiếng ở Seoul. Cuộc điều tra vụ bê bối hiện nay cho thấy trường này đã chấp nhận Chung Yoo-ra trong khi loại các thí sinh khác có học lực tốt hơn. Một số giáo viên trường Ewha, trong đó có cựu Hiệu trưởng, đã bị thẩm vấn về cáo buộc đối xử ưu ái với Chung Yoo-ra.

Cuộc sống phong lưu của Chung Yoo-ra

Thay vì tập trung học hành, Chung Yoo-ra dành nhiều thời gian tập luyện bộ môn cưỡi ngựa biểu diễn. Năm 2014, Chung Yoo-ra được truyền thông trong nước đặt biệt hiệu “Công chúa Kỵ mã” sau khi giành huy chương vàng nội dung cưỡi ngựa biểu diễn đồng đội tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) ở Incheon (Hàn Quốc).

Theo cáo buộc, sự nghiệp cưỡi ngựa của Chung Yoo-ra được Tập đoàn Samsung độc quyền hỗ trợ về tài chính. Điều này làm dấy lên nghi ngờ và các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đang điều tra liệu Samsung có chuyển tiền cho một công ty Đức do bà Choi kiểm soát để tài trợ cho việc đua ngựa của Chung Yoo-ra nhằm đổi lấy sự ủng hộ từ bà Choi và bà Park hay không.

Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị bắt

Theo lời khai trước Quốc hội mới đây của Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, công ty này đã chi khoảng 8 tỷ won (6,6 triệu USD) tài trợ cho Đội tuyển Cưỡi ngựa. Đội tuyển này đáng lẽ bao gồm 6 vận động viên và 12 con ngựa nhưng thực chất chỉ có Chung Yoo-ra cùng huấn luyện viên của cô và 1 đồng đội nữa.

Lee cũng khai rằng Samsung từng chi gần 1 triệu euro để mua ngựa cho Chung Yoo-ra. Samsung còn bị nghi ngờ tài trợ cho con gái bà Choi 15,7 triệu USD trong 4 năm với lý do khuyến khích nhân tài đua ngựa đoạt huy chương vàng ở Thế vận hội Tokyo năm 2020. Chính tác động của 2 mẹ con Choi Soon-sil đã làm rối loạn làng thể thao Hàn Quốc.

Nhu Thụy (theo Phụ nữ Việt Nam)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cong-chua-ky-ma-bi-dan-do-ve-han-quoc-de-xet-xu-145699/