Công bố Quyết định nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Lê Ngọc Hai

Tập thể Ban Giám đốc CATP chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Lê Ngọc Hai.

Ngày 26-2, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ CA về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP.

Đại tá Lê Ngọc Hai (1961) được đào tạo bài bản trong lực lượng Công an. Trải qua 42 năm công tác trong lực lượng, Đại tá Lê Ngọc Hai luôn tạo được uy tín rất cao đối với đồng chí, đồng đội; được Lãnh đạo Công an các cấp qua các thời kỳ tin tưởng, đề bạt, giao nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Năm 2011, Đại tá Lê Ngọc Hai được bổ nhiệm Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, nay Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng. Đại tá Lê Ngọc Hai còn được xem là "kiến trúc sư" chỉ đạo, điều hành lực lượng 911, được chính quyền, lãnh đạo, nhân dân thành phố ghi nhận, ủng hộ, tạo nên "thương hiệu" của thành phố Đà Nẵng nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ CA, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-3-2021 đối với Đại tá Lê Ngọc Hai. Giám đốc CATP ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Đại tá Lê Ngọc Hai trong suốt quá trình công tác. Dù trên bất cứ cương vị công tác nào, Đại tá Lê Ngọc Hai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một tấm gương về đạo đức, tinh thần trách nhiệm "Vì nhân dân phục vụ" và đã được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo Bộ CA, lãnh đạo TP, CATP Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc Hai hứa sẽ tiếp tục giữ vững tư cách, phẩm chất, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố, của địa phương nơi sinh sống.

Dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng đã trao Bằng khen cho Đại tá Lê Ngọc Hai vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát ANTT trên địa bàn (lực lượng 911).

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_239107_cong-bo-quyet-dinh-nghi-cho-huu-doi-voi-dai-ta-le-ngoc-hai.aspx