Công bố phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng

Ngày 24-3, UBND quận Hải Châu tổ chức hội nghị công bố phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng và hội nghị sơ kết đề án Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2020-2023, gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024 với chủ đề 'Đồng hành và phát triển'.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, không gian tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài đoạn từ giáp đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý đến cuối Công viên APEC với chiều dài 1,2 km và kết nối với cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Thời gian tổ chức hoạt động là từ 15 giờ đến 0 giờ hằng ngày, dự kiến từ cuối tháng 4-2024 đến cuối năm 2028.

Một làn xe phía đông đường Bạch Đằng được kẻ ô đỗ để bố trí 5 cụm xe bán hàng lưu động (mỗi cụm 3 xe, tổng cộng 15 xe) xen kẽ với 3 cụm kios bán hàng di động (mỗi cụm 4 kios, tổng cộng 12 kios) trên toàn tuyến vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng.

Cùng với đó, bố trí 5 điểm check-in; xây dựng 2 khu vệ sinh công cộng; không gian sinh hoạt cộng đồng, có ghế đá ngồi trên vỉa hè; thùng rác cảnh quan và thùng đựng rác tái chế; các trạm phát wifi miễn phí; 4 cụm camera an ninh; trang trí đèn chiếu sáng, nghệ thuật và cây xanh...

Tại phố đi bộ Bạch Đằng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; các lễ hội, sự kiện, hoạt động nghệ thuật đường phố...

Tại hội nghị sơ kết đề án Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2020-2023, gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024 với chủ đề “Đồng hành và phát triển”, Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh khẳng định, chủ trương hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp luôn được quận xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm.

Quận đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế như: xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận; thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Lê Hồng Phong; nâng cấp các tuyến phố chuyên doanh ở đường Lê Thanh Nghị, Huỳnh Thúc Kháng; nhân rộng các tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ xây dựng và quảng bá các sản phẩm OCOP...

Ngoài ra để thu hút đầu tư, mở rộng kinh doanh dịch vụ cho các doanh nghiệp, thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm, UBND quận cũng đã tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật; quản lý vận hành hiệu quả Công viên APEC; đầu tư xây dựng các công viên, vườn dạo...

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bản quận đã đạt được những tiến bộ rõ rệt, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng trên địa bản quận...

Quận sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp theo đúng hướng, lành mạnh và bền vững, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận.

Lãnh đạo UBND quận Hải Châu công bố thông tin phương án thí điểm tổ chức phố đi bộ Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phối cảnh một góc phố đi bộ Bạch Đằng.

Phối cảnh mặt bằng bố trí các cụm xe và kios bán hàng lưu động.

Phối cảnh ý tưởng bố trí các xe bán hàng lưu động.

Phối cảnh ý tưởng bố trí các kios bán hàng lưu động.

Phối cảnh bố trí các điểm check-in, khu vực cộng đồng.

Phối cảnh một số mẫu check-in.

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202403/cong-bo-phuong-an-to-chuc-thi-diem-pho-di-bo-bach-dang-3968825/